12:15 31/12/2016

Năm đại thắng của Andy Murray và Mo Farah

Tay vợt người Anh Andy Murray và vận động viên điền kinh Mo Farah sẽ có niềm vui nhân đôi trong năm 2017 khi cả hai được phong tước "Hiệp sĩ" cao quý của nước Anh tại buổi lễ Vinh danh của Năm Mới.

Tay vợt số 1 thế giới Andy Murray giơ cao chiếc cúp vô địch giải quần vợt ATP World Tour Finals tại London, Anh ngày 20/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là phần thưởng xứng đáng cho Murray và Farah sau nhiều đóng góp lớn cho nền thể thao Vương quốc Anh trong những năm qua.

Nói đến Andy Murray trong năm 2016 phải nói đến loạt danh hiệu mà tay vợt 29 tuổi này đã đạt được: vô địch giải Wimbledon, Huy chương Vàng Olympic, vô địch ATP World Tour Finals và Quán quân của 3 giải Masters 1000 khác. Mới đầu tháng 12 này, Murray đã 3 lần liên tiếp được kênh BBC bình chọn là "Nhân vật Thể thao của năm".

Ở tuổi 29, Murray trở thành người trẻ nhất được phong tước Hiệp sĩ. Thổ lộ trước thông tin này, anh cho rằng: "Hiển nhiên đây là danh hiệu cao quý nhất mà tôi có được Tuy nhiên, tôi cảm thấy còn quá trẻ để nhân danh hiệu này. Còn nhiều việc phải làm, và tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để đạt nhiều thành công hơn nữa". Trước đó, vào năm 2013, ông hoàng làng banh nỉ đã được phong tước hiệu sĩ quan đế chế Anh.

Cái tên Mo Farah cũng được báo chí Anh nhắc đến nhiều trong năm 2016 với thành tích đáng nể tại Olympic 2016. VĐV điền kinh 33 tuổi gốc Somalia này đã bảo vệ thành công 2 tấm Huy chương vàng cự li dài 5.000m và 10.000m từng giành được tại Olympic London 2012 để đạt thành tích tương tự tại Đại hội thể thao thế giới diễn ra ở Rio de Janeiro, Brazil.

Farah đã trở thành vân động viên người điền kinh Anh đầu tiên giành được 4 HCV Olympic. Farah xúc động cho biết: "Tôi thực sự vui mừng khi được nhận danh hiệu cao quý từ đất nước đã là mái nhà của tôi từ khi tôi lên 8 tuổi. Tôi thực sự không thể tin được những gì tôi có được trong ngày hôm nay. Quả là giấc mơ đã thành hiện thực".

TTXVN/Tin Tức