01:14 05/01/2015

Nam Á - ưu tiên chính sách đối ngoại Mỹ đầu 2015

Theo báo “the Business Standard” ra ngày 5/1, Ấn Độ, Pakistan và Afghanistan là trọng tâm ngoại giao của Mỹ trong tháng 1/2015.

Theo báo “the Business Standard” ra ngày 5/1, Ấn Độ, Pakistan và Afghanistan là trọng tâm ngoại giao của Mỹ trong tháng 1/2015.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp gỡ Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP


Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng John Kerry sẽ “mở hàng” các chuyến thăm nước ngoài tại Ấn Độ, theo đó ông Kerry sẽ tham dự hội nghị các nhà đầu tư tại bang Gujarat, với sự tham dự của Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi và nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài từ ngày 11-13/1; tiếp đó, Tổng thống Obama sẽ tới thăm Ấn Độ và làm khách chính tại lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa (26/1).

Các giới chức nói rằng hoạt động ngoại giao trên thể hiện nỗ lực nghiêm túc của chính quyền Mỹ, không chỉ nhằm tăng cường quan hệ Mỹ-Ấn, mà còn gửi một “thông điệp” tới các nước trong khu vực và những cường quốc khác.

Sau hội nghị về đầu tư tại Gujarat, Ngoại trưởng Kerry có thể sẽ tới Islamabad tham dự cuộc đối thoại chiến lược Mỹ-Pakistan. Trong tháng 2, Tổng thống Obama sẽ tiếp tân Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và nhà điều hành cấp cao (chức vụ tương đương thủ tướng) Abdullah Abdullah tại Nhà Trắng.

Thông báo chính thức về chuyến thăm của ông Kerry tới Ấn Độ và Pakistan, cũng như chuyến thăm của lãnh đạo Afghanistan tới Mỹ hiện chưa được công bố. Tuy nhiên, lịch trình các chuyến thăm cấp cao trên phản ánh ưu tiên chính sách ngoại giao của Mỹ khi ông Obama bước vào 2 năm cuối của nhiệm kỳ tổng thống.


T.N