11:05 01/11/2011

“Năm 2012 sẽ là năm khó khăn cho du lịch Việt Nam”

Bà Phạm Lê Thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Lữ hành (Tổng cục Du lịch) cho biết: “Ước tính tổng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10/2011 đạt hơn 518.000 lượt khách, tăng 17,8% so với tháng 10/2010.

Bà Phạm Lê Thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Lữ hành (Tổng cục Du lịch) cho biết: “Ước tính tổng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10/2011 đạt hơn 518.000 lượt khách, tăng 17,8% so với tháng 10/2010.

Tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong 10 tháng qua đạt hơn 4,8 triệu lượt khách, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2010. Hầu hết các thị trường khách gần đều tăng như: Campuchia tăng 56,9%, tiếp đến là Trung Quốc tăng 45,8%, Malaixia tăng 11,7%, Nhật tăng 8,5%..., chỉ có duy nhất thị trường khách du lịch Thái Lan đến Việt Nam giảm 20,7% so với cùng kỳ năm 2010”.

Tuy nhiên, bà Phạm Lê Thảo cũng cho rằng, năm 2012 sẽ là một năm khó khăn cho ngành du lịch do lạm phát tăng khiến giá dịch vụ du lịch Việt Nam tăng. Nhiều thị trường du lịch chính của Việt Nam ở nước ngoài cũng có những khó khăn lớn nên người dân cắt giảm chi tiêu, hạn chế đi du lịch.

X.C