05:16 10/05/2011

Năm 2012: Inđônêxia gia nhập "Câu lạc bộ GDP 1.000 tỷ USD"

Theo số liệu thống kê, năm 2010 Inđônêxia đã đạt mức thu nhập bình quân đầu người 3.000 USD. Điều này cho thấy Inđônêxia có nhiều khả năng trở thành một nền kinh tế rất năng động.

Theo số liệu thống kê, năm 2010 Inđônêxia đã đạt mức thu nhập bình quân đầu người 3.000 USD. Điều này cho thấy Inđônêxia có nhiều khả năng trở thành một nền kinh tế rất năng động.

Dự báo kinh tế Inđônêxia có thể đạt GDP danh nghĩa 7.400 nghìn tỷ Rp (870 tỷ USD) trong năm nay, tương ứng với thu nhập bình quân đầu người 3.550 USD Dòng vốn lớn, FDI và danh mục đầu tư của Inđônêxia năm 2011 tiếp tục đà tăng của năm 2010.


Ảnh internet


Ngành công nghiệp ô tô, thép, lốp xe, hàng dệt may, giày dép, sản phẩm chăm sóc cá nhân, kem và các mặt hàng khác cũng đang tăng trưởng nhanh.


Ví dụ, công ty Unilever Indonesia, chưa từng chứng kiến một sự đầu tư vốn lớn trong nhiều năm, đã tăng gấp đôi doanh số bán trong 5 năm trở lại đây và có thể duy trì mức tăng trưởng này trong 4-5 năm tới. Các công ty dược phẩm của Inđônêxia cũng liên tục mở rộng trong vài năm qua để bắt kịp với nhu cầu gia tăng.


 Hãng xe hơi Daihatsu nâng công suất từ 260.000 chiếc/năm lên 390.000 chiếc/năm, và các hãng đối thủ Nissan Indonesia, Hino và Mercedes-Benz cũng đạt kết quả tương tự. Ngành công nghiệp xe máy đã tăng công suất để đáp ứng nhu cầu tăng cao. Còn Toshiba Indonesia, đã nâng sản lượng TV LCD từ 360.000 chiếc năm 2009 lên mức ước đạt 1,4 triệu chiếc năm 2011.


Các ngành dịch vụ, ngân hàng và tài chính khác, khách sạn, bệnh viện, trung tâm bán lẻ và mua sắm, dịch vụ viễn thông và ngành công nghiệp hàng không cũng đều tăng trưởng. Chẳng hạn, Ngân hàng BCA phát triển nhanh chóng hoạt động giao dịch giúp đạt tích tụ lớn tiền gửi, mở rộng nhiều chi nhánh và đầu tư vào nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Các hãng hàng không Garuda Indonesia, Lion Air, Batavia Air và Sriwijaya đều mở rộng đội bay để đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng của hành khách, trong đó Garuda dẫn đầu với việc mua mới thêm 23 chiếc Boeing năm ngoái, và thêm một số chiếc Boeing và Airbus trong các tháng đầu năm nay.


Với đà tăng trưởng và triển vọng khả quan của các ngành, kinh tế Inđônêxia sẽ mở rộng hơn nữa trong năm 2012, với dự đoán có thể đạt GDP danh nghĩa 8.500 nghìn tỷ Rp. Điều này có nghĩa là Inđônêxia sẽ gia nhập "Câu lạc bộ các nền kinh tế có GDP 1.000 tỷ USD", bao gồm các nước như Ôxtrâylia, Hàn Quốc, Mêhicô và có thể là Ấn Độ.


một nghiên cứu công bố mới đây, ngân hàng Citibank dự đoán Inđônêxia sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vào năm 2040, từ vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế toàn cầu năm 2030. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi điều kiện tiên quyết là Inđônêxia phải cải thiện mạnh về giao thông, đường sá, đường sắt và các cơ sở hạ tầng khác.

Tin tức/TTXVN