04:15 27/04/2011

Năm 2011: Mỹ Latinh có 47 tỷ phú

Ngày 25/4, mạng tin kinh tế "AmericaEconomía" đã công bố danh sách những người giầu nhất khu vực Mỹ Latinh trong năm 2011, trong đó thống kê được 47 người có tài sản vượt mức 1 tỷ USD.

Ngày 25/4, mạng tin kinh tế "AmericaEconomía" đã công bố danh sách những người giầu nhất khu vực Mỹ Latinh trong năm 2011, trong đó thống kê được 47 người có tài sản vượt mức 1 tỷ USD.


Theo phóng viên TTXVN tại Buênốt Airết, danh sách của "AmericaEconomía" chỉ tính những người có tài sản có thể xác định và đã được kiểm chứng. Những ngành nghề có nhiều người kinh doanh thành đạt nhất tại khu vực này bao gồm ngân hàng, khai khoáng, viễn thông, đồ uống, giao thông, phương tiện truyền thông và siêu thị bán lẻ.



                                                                     Tỷ phú Brazil Eike Batista, tài sản 30 tỷ USD-Ảnh internet


Nước có nhiều tỷ phú nhất trong khu vực là Braxin với 18 người, tiếp theo là các nước Mêhicô - 10 người, Chilê - 8 người, Pêru - 4 người, các nước Côlômbia, Vênêxuêla và Áchentina mỗi nước có 2 người và Bôlivia 1 người. Đáng chú ý, trong số những người được nêu tên trong danh sách này chỉ có một nhân vật nữ và có bốn người dưới 50 tuổi.


Đứng đầu danh sách là tỷ phú lĩnh vực viễn thông và xây dựng người Mêhicô Cáclốt Xlim (Carlos Slim), người đang được coi là giầu nhất thế giới với tài sản ước tính 63,14 tỷ USD. Tiếp đến là hai tỷ phú người Braxin Aicơ Batixta (Eike Batista, lĩnh vực khai khoáng) và Gioócgiơ Paulô Lêman (Jorge Paulo Lemann, kinh doanh bia và đồ uống) với giá trị tài sản lần lượt là 31,8 và 19,9 tỷ USD. Tổng thống Chilê Xêbaxtian Pinêra (Sebastian Piñera), nguyên thủ duy nhất có mặt trong danh sách, xếp thứ 32 với tài sản trị giá khoảng 2,32 tỷ USD.


"AmericaEconomía" nhận định với tốc độ phát triển kinh tế cao và lượng vốn đầu tư nước ngoài đang tăng mạnh vào khu vực Mỹ Latinh, danh sách những doanh nhân thành đạt sẽ nhanh chóng tăng lên trong những năm tới.

TTXVN