07:22 03/07/2015

Nadal dừng bước ở vòng 2 Wimbledon

Ngày thi đấu thứ tư của giải Wimbledon 2015 đã chứng kiến bất ngờ lớn khi hạt giống số 10 Rafael Nadal, tay vợt từng 2 lần vô địch Wimbledon, bị đối thủ người Đức 30 tuổi xếp hạng 102 thế giới, Dustin Brown, đánh bại với tỷ số 3-1.

Ngày thi đấu thứ tư của giải Wimbledon 2015 đã chứng kiến bất ngờ lớn khi hạt giống số 10 Rafael Nadal, tay vợt từng 2 lần vô địch Wimbledon, bị đối thủ người Đức 30 tuổi xếp hạng 102 thế giới, Dustin Brown, đánh bại với tỷ số 3 - 1. Thất bại này đồng nghĩa với việc trong 4 lần gần nhất tham dự Wimbledon, Nadal đều bị loại sớm, lần lượt ở vòng hai (2012), vòng một (2013), vòng bốn (2014) và vòng hai (2015).

Sự thất vọng của Nadal khi bị loại ngay ở vòng 2 giải Wimbledon 2015.
Ảnh: Reuters


Để góp mặt tại vòng 1 giải Wimbledon, Brown đã phải trải qua các trận đấu vòng loại. Và ở vòng 1, Brown đã vất vả mới thắng được tay vợt người Đài Loan (Trung Quốc) H.Lu. Nhưng khi vào vòng 2 gặp Nadal, Brown đã có trận đấu tưng bừng và giành chiến thắng 7 - 5, 3 - 6, 6 - 4, 6 - 4. Trận đấu này, Brown có đến 13 điểm giao bóng ăn điểm trực tiếp, 58 lần tấn công thắng điểm và 89 pha lên lưới.

Thắng Nadal, Brown lần thứ 3 trong sự nghiệp lọt được vào vòng 3 giải Wimbledon, đây cũng là thành tích tốt nhất của tay vợt người Đức tại Wimbledon. Đối thủ tiếp theo của Brown sẽ là hạt giống số 22 người Serbia Viktor Troicki. Chiến thắng này Brown sẽ được thưởng khoản tiền thưởng trị giá 120.000 USD, điều này thực sự có ý nghĩa với anh, người mà trong những năm đầu đến dự Wimbledon đã phải cắm trại trong một chiếc xe.

Còn với Nadal, đây là năm thứ 4 liên tiếp anh thua một tay vợt đứng hạng ngoài tốp 100 và không vượt qua được vòng 4 của giải Wimbledon.



Minh Đăng