09:20 26/09/2014

Na Uy hỗ trợ cung cấp khí đốt cho EU

Bộ trưởng Năng lượng và dầu mỏ Na Uy Tord Lien cho biết Na Uy có thể hỗ trợ khí đốt cho Liên minh châu Âu (EU) nếu cuộc khủng hoảng tại Ukraine đe dọa nguồn cung khí đốt của khối này, song nước này chỉ có thể cung cấp được một khối lượng nhỏ khí đốt với giá rẻ cho EU.

Bộ trưởng Năng lượng và dầu mỏ Na Uy Tord Lien cho biết Na Uy có thể hỗ trợ khí đốt cho Liên minh châu Âu (EU) nếu cuộc khủng hoảng tại Ukraine đe dọa nguồn cung khí đốt của khối này, song nước này chỉ có thể cung cấp được một khối lượng nhỏ khí đốt với giá rẻ cho EU.

 

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, tại cuộc gặp ngày 25/9 ở Brussels (Bỉ) với Ủy viên phụ trách năng lượng của EU Gunther Oettinger, ông Tord Lien cho biết việc Nga ngừng cung cấp khí đốt cho EU có thể khiến giá khí đốt tăng. Ông đồng thời khẳng định Na Uy vẫn sẵn sàng hỗ trợ EU khi gặp khó khăn về nguồn cung nhưng không thể ngay lập tức và chỉ trong một giới hạn nhất định vì không có phương tiện để tăng sản lượng trong thời gian ngắn, trong khi hiện các đường ống dẫn khí nối các thị trường của Na Uy đã hoạt động hết công suất. Na Uy hiện là nhà sản xuất khí đốt đứng thứ 3 thế giới nhưng hiện mới chỉ khai thác được 1/3 trữ lượng ở Biển Bắc và biển Barent.

 

Đây không phải lần đầu tiên EU "gõ cửa" quốc gia Bắc Âu này để mua khí đốt với mục đích giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ Nga. Hiện Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga là nhà cung cấp khí đốt hàng đầu cho EU với khoảng 130 tỷ m3 khí /năm, trị giá tới 456 tỷ euro (tương đương 593 tỷ USD), tiếp theo đó là công ty Statoil của Na Uy. Ngoài ra, EU cũng mua khí đốt từ nhiều nước khác như Algeria, Nigeria, Libya, Qatar. Khoảng 1/3 nhu cầu khí đốt của EU được các quốc gia thành viên gồm Anh, Hà Lan và Rumania cung cấp.

 

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cảnh báo theo hợp đồng mua bán khí đốt với Nga, châu Âu không được phép xuất khẩu lại khí đốt cho Ukraine và nếu EU làm điều này thì Nga có thể cắt nguồn cung sang EU.

 

Trả lời phỏng vấn nhật báo kinh doanh "Handelsblatt" trước thềm cuộc đàm phán mới với Ukraine và Uỷ ban châu Âu (EC) tại thủ đô Berlin (Đức), người đứng đầu ngành năng lượng Nga nhấn mạnh Moskva sẽ đáp ứng tất cả các cam kết theo hợp đồng khí đốt, tuy nhiên các hợp đồng đã ký không có điều khoản xuất khẩu lại khí đốt.

 

Bộ trưởng Novak hy vọng các đối tác châu Âu sẽ tuân thủ các thỏa thuận và nhấn mạnh đây là cách duy nhất để đảm bảo nguồn cung khí đốt của Nga cho các khách hàng châu Âu không bị gián đoạn.

 

Đầu tháng này, Moskva tuyên bố sẵn sàng nối lại đàm phán về giá khí đốt với Ukraine nhưng chỉ trong trường hợp chính quyền Kiev trả nợ và đưa ra một cái giá khí đốt tốt hơn Kiev từng đưa ra trước đây.

 

Tháng Sáu vừa qua, Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga đã khóa van cung cấp khí đốt cho Ukraine với lý do Kiev không thanh toán đúng hạn hóa đơn nợ mua khí đốt lên tới 5,3 tỷ USD. Mặc dù, Gazprom từng khẳng định sẽ tiếp tục bảo đảm nguồn cung khí đốt cho các nước châu Âu trung chuyển qua Ukraine, nhưng nhiều nước EU hiện nhập khẩu hơn 1/3 lượng khí đốt của Gazprom và một nửa trong số này trung chuyển qua Ukraine, không tránh khỏi lo ngại về việc Nga ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine sẽ ảnh hưởng đến chính họ.

 

TTXVN/ Tin Tức