07:05 28/07/2011

Mỹ-Triều Tiên đàm phán song phương

Thứ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Kim Kye Gwan ngày 27/7 (giờ Việt Nam) đã tới New York (Mỹ) để tham dự các cuộc đàm phán song phương hiếm hoi với các quan chức Mỹ.

Thứ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Kim Kye Gwan ngày 27/7 (giờ Việt Nam) đã tới New York (Mỹ) để tham dự các cuộc đàm phán song phương hiếm hoi với các quan chức Mỹ.

Phát biểu với hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), Thứ trưởng Kim Kye Gwan nói: "Tôi tin rằng quan hệ Mỹ-Triều Tiên sẽ cải thiện vì đây là thời điểm để hòa giải giữa mọi quốc gia". Ông cũng tỏ ra lạc quan về triển vọng khởi động lại tiến trình đàm phán hạt nhân sáu bên (gồm Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ và Nga) về phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên vốn đang bế tắc.

Trong chuyến thăm đầu tiên tới Mỹ kể từ tháng 3/2007, ông Kim Kye Gwan dự kiến sẽ gặp ông Stephen Bosworth, đặc phái viên của Mỹ về chính sách liên quan đến Triều Tiên, sau khi tham dự sự kiện do một viện nghiên cứu của Mỹ tổ chức.

Giới phân tích nhận định các cuộc gặp trên là một động thái đột phá, làm tăng hy vọng nối lại đàm phán sáu bên và giảm căng thẳng trong quan hệ giữa hai miền Triều Tiên.

Chuyến thăm Mỹ của ông Kim Kye Gwan đã được Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thông báo ngày 25/7, hai ngày sau khi trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Triều Tiên và Hàn Quốc bất ngờ có cuộc gặp bên lề các hội nghị của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và các đối tác tại Bali (Inđônêxia).
Cùng ngày, Triều Tiên đã kêu gọi ký kết một hiệp định hòa bình với Mỹ và cho rằng đây là nhân tố thiết yếu để đạt được tiến triển trong đàm phán sáu bên. Thông tấn xã KCNA của Triều Tiên nhấn mạnh: "Thỏa thuận hòa bình có thể là bước đầu tiên để giải quyết vấn đề Triều Tiên, trong đó có việc phi hạt nhân hóa".

Triều Tiên từ lâu đã kêu gọi một hiệp định hòa bình để thay thế cho thỏa thuận ngừng bắn, giúp chấm dứt chính thức cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên 1950-1953.

Q.M