03:10 01/03/2012

Mỹ- Ixraen bàn cách đối phó với Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta ngày 1/3 (giờ VN) đã có cuộc gặp người đồng cấp Ixraen Ehud Barak ở Oasintơn nhằm thảo luận một loạt cac vấn đề Trung Đông, cũng như bàn về khả năng đối phó với vấn đề hạt nhân của Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta ngày 1/3 (giờ VN) đã có cuộc gặp người đồng cấp Ixraen Ehud Barak ở Oasintơn nhằm thảo luận một loạt cac vấn đề Trung Đông, cũng như bàn về khả năng đối phó với vấn đề hạt nhân của Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta (trước) đón người đồng cấp Ixraen Ehud Barak (giữa) tại Lầu Năm góc, ngày 1/3. Ảnh: THX-TTXVN

Cuộc gặp trên diễn ra ngay tại trụ sở Lầu Năm góc còn có sự tham gia của Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Martin Dempsey.

Ngay sau cuộc gặp, Thư ký báo chí của Lầu năm góc George Little cho biết trong cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng Panetta đã đề nghị Iraen không tấn công Iran. Ông Little cho biết: “Hai bên đã thảo luận mối quan hệ quốc phòng Mỹ-Ixraen, cũng như một loạt các vấn đề khu vực bao gồm vấn đề của Xyri, Iran và những thay đổi trong thời gian tới ở khu vực Trung Đông”.

Cuộc gặp của Bộ trưởng Quốc phòng hai nước lần này diễn ra một tuần trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama có cuộc gặp với Thủ tướng Ixraen Benjamin Netanyahu để bàn cách phối hợp đối phó với vấn đề hạt nhân của Iran.

Các quan chức Ixraen cho rằng Iran đang theo đuổi sản xuất vũ khí hạt nhân và một cuộc tấn công quân sự đang đến gần. Tuy nhiên, phía Mỹ cho rằng không có bằng chứng cho thấy Iran chế tạo vũ khí hạt nhân và cảnh báo một hậu quả nghiêm trọng nếu Ixraen tiến hành một cuộc tấn công quân sự.

Trong những tuần gần đây, một loạt các quan chức cấp cao của Mỹ đã thực hiện các chuyến viếng thăm Ixraen để cố gắng thuyết phục Ixraen không tấn công Iran.

L. H