02:16 03/02/2015

Mỹ-Iran tiến gần thỏa thuận hạt nhân

Theo các nhà ngoại giao của Liên minh châu Âu, Mỹ và Iran đang tiến gần đến một thỏa thuận cho phép nước này giữ lại một số lượng lớn các máy ly tâm.

Đài Tiếng nói quân đội Israel ngày 3/2 cho biết trong những ngày gần đây, các nhà ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU) đã nói với các quan chức Israel rằng Mỹ và Iran đang tiến gần đến một thỏa thuận cho phép nước Cộng hòa Hồi giáo này giữ lại một số lượng lớn các máy ly tâm để đổi lấy việc đảm bảo sự ổn định trong khu vực.

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif (trái) trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) trong khuôn khổ đàm phán giữa Iran và P5+1 ở Vienna, Áo. Ảnh: AFP/ TTXVN


Theo các quan chức EU, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif đã thảo luận việc tăng số lượng máy ly tâm mà Tehran sẽ được phép giữ lại. Đổi lại, Iran sẽ phải có nghĩa vụ sử dụng ảnh hưởng của mình nhằm đảm bảo sự yên bình ở Iraq, Afghanistan và Syria.

Các nhà ngoại giao EU được các quan chức Israel dẫn lời nói rằng trong những tuần vừa qua, Mỹ đã có một số nhượng bộ quan trọng trong các cuộc đàm phán với Iran như sẵn sàng cho phép Tehran vận hành khoảng 6.500 máy ly tâm, đồng thời gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt khiến cho quốc gia Trung Đông bị thiệt hại nặng nề về kinh tế trong suốt thập kỷ vừa qua.

Israel đang lo ngại rằng việc chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama sẵn sàng cho phép Tehran giữ lại các máy ly tâm trên thực tế có thể biến Iran thành "quốc gia bên ngưỡng hạt nhân".

Đây không phải là lần đầu tiên có những tin tức về việc nhượng bộ của Mỹ đối với Iran trong các cuộc đàm phán hạt nhân trong những ngày vừa qua. Tuần trước, các quan chức chính quyền Mỹ đã phải lên tiếng bác bỏ tin trên một đài truyền hình của Israel cho rằng Washington đã nhất trí với 80% các đòi hỏi của Tehran.


TN