09:11 29/09/2012

Myanmar và Nhật Bản tăng cường hợp tác kinh tế

Hai bên còn nhất trí thiết lập một kế hoạch tổng thể phục vụ phát triển công nghiệp nhằm thúc đẩy hỗ trợ công nghiệp ở Myanmar.

Ngày 28/9 tại thành phố Yangun của Myanmar (Mianma), các Văn phòng Thương mại và Công nghiệp của Myanmar và Nhật Bản đã ra tuyên bố chung về hợp tác kinh tế giữa hai nước.


Tuyên bố chung này nêu rõ hai bên đã nhất trí hợp tác rộng rãi hơn nữa trên nhiều lĩnh vực bằng việc thừa nhận sự cần thiết củng cố và cải thiện không chỉ trên cơ sở hạ tầng "cứng" mà còn cả trên các hệ thống cơ sở hạ tầng "mềm" như hệ thống thuế, sở hữu trí tuệ và kiều hối.


Hai bên còn nhất trí thiết lập một kế hoạch tổng thể phục vụ phát triển công nghiệp nhằm thúc đẩy hỗ trợ công nghiệp ở quốc gia Đông Nam Á này.


Từ năm 1988 đến tháng 7/2012, Nhật Bản đã đầu tư tổng cộng 216,94 triệu USD vào Myanmar và đứng thứ 12 trong bảng xếp hạng giới đầu tư nước ngoài vào quốc gia Đông Nam Á này.


Trong tài khóa 2011-2012 kết thúc vào tháng 3 vừa qua, thương mại hai chiều của hai nước đã tăng gần gấp đôi khi đạt 822,5 triệu USD so với 493,8 triệu USD của tài khóa 2010-2011.



TTXVN/Tin tức