06:11 01/06/2014

Mỹ và Taliban trao đổi tù binh

Một binh sỹ Mỹ tham chiến tại Afghanistan bị lực lượng Taliban bắt làm tù binh trong suốt 5 năm qua vừa được trả tự do. Đổi lại, Mỹ đã phóng thích 5 tù nhân Taliban bị nước này giam giữ tại nhà tù Guantanamo.

Một binh sỹ Mỹ tham chiến tại Afghanistan bị lực lượng Taliban bắt làm tù binh trong suốt 5 năm qua vừa được trả tự do. Đổi lại, Mỹ đã phóng thích 5 tù nhân Taliban bị nước này giam giữ tại nhà tù Guantanamo.

Phát biểu ngày 31/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo Trung sỹ Lục quân Bowe Bergdahl đã được trả tự do và giao cho phía Mỹ. Địa điểm trao trả quân nhân này là một khu vực bí mật ở miền Đông Afghanistan thông qua vai trò trung gian của Qatar.

Tổng thống Obama cũng xác nhận để đổi lấy binh sỹ Bergdahl, Mỹ đã phóng thích 5 tù nhân Taliban bị giam giữ tại nhà tù Guantanamo. Giới chức Mỹ cho biết việc trao đổi này là kết quả của nhiều tháng đàm phán không trực tiếp giữa Mỹ và Taliban với sự trung gian của Qatar.

Trung sỹ Lục quân Bergdahl. Ảnh: AP

Trung sỹ Lục quân Bergdahl, 28 tuổi, bị Taliban bắt giữ tại một căn cứ phía Đông gần biên giới giữa Afghanistan với Pakistan từ tháng 6/2009. Vụ trao đổi tù binh này đươc thực hiện chỉ ít ngày sau khi Mỹ công bố kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan, theo đó sẽ rút toàn bộ 32.000 binh sỹ khỏi nước này đến cuối năm 2016.

Kênh truyền hình CNN cho rằng còn ít nhất 27 lính Mỹ hiện đang bị giam giữ tại nước ngoài như Iran, Pakistan...


TTXVN/Tin tức