07:05 20/07/2011

Mỹ và Libi đối thoại

Người phát ngôn chính phủ Libi, ông Mussa Ibrahim, ngày 19/7 (giờ Việt Nam) cho biết, đại diện của Libi đã gặp các quan chức Mỹ trong nỗ lực điều chỉnh quan hệ giữa hai nước.

Người phát ngôn chính phủ Libi, ông Mussa Ibrahim, ngày 19/7 (giờ Việt Nam) cho biết, đại diện của Libi đã gặp các quan chức Mỹ trong nỗ lực điều chỉnh quan hệ giữa hai nước.

Người phát ngôn chính phủ Libi Mussa Ibrahim phủ nhận phe đối lập đã chiếm được thành phố Brega. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát biểu với kênh truyền hình CNN của Mỹ, ông Ibrahim cho biết cuộc gặp diễn ra ngày 17/7 tại Tuynidi và "đây là bước đầu tiên cho một tiến trình đối thoại". Ông Ibrahim cũng khẳng định chính phủ Libi muốn tiến tới các bước tiếp theo.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã xác nhận cuộc gặp hiếm hoi trên song cho biết cuộc gặp không có mục đích đàm phán mà chỉ để chuyển một thông điệp rõ ràng rằng nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi phải ra đi. Quan chức này cũng cho biết thêm rằng chính quyền Mỹ không có kế hoạch tiếp tục các cuộc gặp tương tự.

Cuộc gặp trên diễn ra ngay sau khi Mỹ và hơn 30 quốc gia khác nhóm họp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) và công nhận Hội đồng chuyển tiếp dân tộc (NTC) đối lập là đại diện hợp pháp của Libi.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Libi Abdelati al-Obeidi ngày 19/7 đã lên đường đến Nga để gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Cơ quan thông tấn Nga đưa tin, trong cuộc hội đàm dự kiến diễn ra tại Mátxcơva chiều 20/7, hai quan chức này sẽ trao đổi về tình hình Libi hiện nay và những nỗ lực hòa giải của Liên minh châu Phi.

Về tình hình chiến sự, phe đối lập Libi tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát thành phố dầu mỏ chiến lược Brega ở phía đông nước này và sẵn sàng chiến đấu chống lại lực lượng chính phủ ở phía tây nhằm tiến về thủ đô Tripôli. Tuy nhiên, chính phủ Libi khẳng định vẫn kiểm soát Brega và cho biết phe đối lập đã mất 500 quân trong cuộc chiến nhằm chiếm lại Brega.

Lê Hải