08:13 20/08/2012

Mỹ và Israel diễn tập hải quân ở Địa Trung Hải

Theo Tân Hoa xã ngày 19/8, tuần qua, hải quân Mỹ và Israel đã tiến hành một cuộc diễn tập chung về tìm kiếm và cứu nạn ở Địa Trung Hải, trong đó có các nội dung bắn đạn thật và trực thăng đổ bộ.

Theo Tân Hoa xã ngày 19/8, tuần qua, hải quân Mỹ và Israel (Ixraen) đã tiến hành một cuộc diễn tập chung về tìm kiếm và cứu nạn ở Địa Trung Hải, trong đó có các nội dung bắn đạn thật và trực thăng đổ bộ.

Cuộc diễn tập này cũng thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis của hải quân Mỹ mà trên lý thuyết có thể bảo vệ Israel trong trường hợp bị tên lửa Iran tấn công. Tuy nhiên, Mỹ nhanh chóng tuyên bố rằng đây là cuộc diễn tập thường niên (dù không được tổ chức trong 3 năm qua), không có liên quan đến tình hình căng thẳng đang leo thang giữa Israel và Iran.

Từ năm 2000 đến năm 2009, hình thức diễn tập chung này được thực hiện hàng năm có thêm sự tham dự của hải quân Thổ Nhĩ Kỳ. Song diễn tập tạm ngừng sau vụ biệt kích Israel bắn chết 9 nhà hoạt động người Thổ Nhĩ Kỳ trên chiếc tàu mang tên "Mavi Marmata" năm 2010, khi tàu này tìm cách vượt qua một chốt chặn trên biển của Israel để vào viện trợ cho Dải Gada đang bị Israel phong tỏa.

Tân Hoa xã cùng ngày dẫn nguồn báo "Yedhioth Ahronot" ở Giêruxalem cho biết tuần trước, một phái đoàn của Ixraen đã có chuyến thăm bí mật tới Thổ Nhĩ Kỳ trong nỗ lực hàn gắn rạn nứt giữa hai nước kể từ sau vụ "Mavi Marmata".

Phái đoàn, trong đó có một số nghị sỹ quốc hội, đã phối hợp với Lãnh sự quán Israel tại Ancara gặp gỡ các quan chức và nghị sỹ Thổ Nhĩ Kỳ ở Ancara và Istanbul. Các cuộc gặp chủ yếu tập trung bàn cách hàn gắn quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tại các cuộc gặp, Israel tái khẳng định lập trường của Tel Aviv rằng sẽ không xin lỗi về vụ việc trên, song sẵn lòng gửi lời chia buồn và bồi thường cho gia đình các nạn nhân.

Báo "Yedhioth Ahronot" cũng cho biết chuyến thăm trên nhận được sự ủng hộ từ Văn phòng Thủ tướng Israel mặc dù Bộ Ngoại giao Israel phản đối ý tưởng này.

Quan hệ Israel -Thổ Nhĩ Kỳ xấu đi nghiêm trọng từ sau vụ "Mavi Marmata". Giới chức Israel từ chối yêu cầu của Ancara đòi Tel Aviv phải xin lỗi công khai về vụ việc này, với lập luận rằng binh sĩ Israel buộc phải nổ súng để tự vệ.

Đầu tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã hối thúc chính quyền Israel cải thiện quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, nhấn mạnh vai trò của Ancara đối với khả năng thành lập liên minh chống Iran và Syria.


TTXVN/ Tin Tức