07:21 13/07/2014

Mỹ và Iran thừa nhận vẫn còn nhiều bất đồng

Mỹ và Iran đều thừa nhận cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran vẫn còn những bất đồng sâu sắc, nhưng bày tỏ hy vọng sẽ đạt được tiến triển.

Ngày 13/7, Mỹ và Iran đều thừa nhận cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran vẫn còn những bất đồng sâu sắc, nhưng bày tỏ hy vọng sẽ đạt được tiến triển.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu với báo giới khi có mặt tại Vienna (Áo) để gặp gỡ Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton cùng các Ngoại trưởng của EU trước khi nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) bước vào các cuộc đàm phán với Iran, Ngoại trưởng John Kerry thừa nhận “rõ ràng chúng tôi vẫn còn một số khoảng cách rất lớn, do vậy cần phải xem liệu có thể đạt được tiến triển hay không”.

Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh, đối ngoại Catherine Ashton (giữa, trái) và Ngoại trưởng Iran Javad Zarif (giữa, phải) tại vòng đàm phán giữa Irasn và nhóm P5+1 ở Vienna, Áo ngày 19/3/2014. Ảnh: AFP/TTXVN


Ông Kerry xác định điểm mấu chốt của các cuộc đàm phán là phải bảo đảm chắc chắn rằng Iran sẽ không phát triển bom hạt nhân và chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi phát biểu trên kênh truyền hình al-Alam cũng thừa nhận “vẫn còn bất đồng về tất cả các vấn đề lớn và quan trọng. Chúng tôi vẫn chưa thể thu hẹp được các khoảng cách và cũng không rõ liệu có thể làm được điều đó hay không”.

Ông Araqchi nói rằng "không quá bi quan và cũng không quá lạc quan" về khả năng có thể đạt được một thỏa thuận trước hạm chót vào ngày 20/7 tới. Quan chức này cho biết đến nay vẫn chưa có một đề xuất cụ thể nào được chấp thuận và “chúng tôi vẫn chưa đạt được sự nhất trí về quyền làm giàu urani của Iran”.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran cảnh báo nếu đàm phán đổ vỡ, Tehran sẽ nối lại việc làm giàu urani ở cấp độ cao mà họ đã ngừng từ ngày 20/1 khi thỏa thuận tạm thời mà Iran ký với nhóm P5+1 trước đó hai tháng bắt đầu có hiệu lực.


TTXVN/Tin tức