01:16 31/01/2012

Mỹ và Grudia nhất trí nâng cấp quan hệ

Phát biểu trong cuộc hội đàm chiều 30/1 với Tổng thống Grudia Mikhail Saakashvili đang ở thăm Mỹ, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết hai bên đã đạt được thoả thuận về nâng cấp quan hệ.

Phát biểu trong cuộc hội đàm chiều 30/1 với Tổng thống Grudia Mikhail Saakashvili đang ở thăm Mỹ, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết hai bên đã đạt được thoả thuận về nâng cấp quan hệ.

 

Tổng  thống Saakashvili. Nguồn: Internet.



Nhà lãnh đạo Mỹ nêu rõ hai bên đã nhất trí nâng quan hệ hợp tác quốc phòng song phương lên một cấp độ mới cao hơn về chất, đồng thời nhấn mạnh Oasinhton ủng hộ nguyện vọng của Tbilisi gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tổng thống Ôbama để ngỏ khả năng hai nước tiến tới soạn thảo và ký kết Hiệp định Tự do thương mại (FTA).

Về phần mình, Tổng thống Saakashvili nhấn mạnh kết quả này vượt quá sự mong đợi của ông trước thềm chuyến thăm Mỹ. Theo ông, một FTA với Mỹ có ý nghĩa quan trọng đối với Grudia trong công cuộc xây dựng đất nước.

Chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Saakashvili diễn ra nhân sự kiện hai nước kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Năm 2004, Grudia đã đóng góp 50 quân cho Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế ở Ápganixtan (ISAF) do Mỹ và NATO đứng đầu ở Ápganixtan. Năm ngoái, quốc hội nước này đã phê chuẩn tăng thêm quân và Grudia trở thành quốc gia ngoài NATO đóng góp quân lớn nhất tại chiến trường Nam Á này.


TTXVN/Tin Tức