10:07 05/10/2014

Mỹ và các nước Arập đẩy mạnh không kích IS

Các máy bay chiến đấu của Mỹ, Jordan, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) đã tiến hành 9 đợt không kích nhằm vào các mục tiêu của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Syria.

Đêm 3/10, các máy bay chiến đấu của Mỹ, Jordan, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) đã tiến hành 9 đợt không kích nhằm vào các mục tiêu của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Syria. Ngoài ra, máy bay Mỹ cũng tiến hành 5 đợt không kích ở Iraq. 




Mỹ đã tiến hành các đợt không kích nhắm vào các tay súng, pháo và các thiết bị quân dụng của IS ở Syria.

Nguồn tin quân sự Mỹ cho biết các đợt không kích nhắm vào các tay súng, pháo và các thiết bị quân dụng của IS ở Syria. Bốn trong 9 cuộc không kích được thực hiện ở khu vực quanh thị trấn Kobane nằm dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, phá hủy một sở chỉ huy của IS, một kho quân nhu, sân bay Tabqa và một tòa nhà do lực lượng này kiểm soát. Ngoài ra còn có 3 khẩu pháo và một xe vũ trang của IS cũng bị phá hủy.

Cơ quan giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ít nhất 35 tay súng IS đã bị tiêu diệt trong các đợt không kích này, trong đó có 30 tên ở khu vực quanh thị trấn Shadadi, Đông Bắc tỉnh Hasakeh và 5 tên ở thị trấn Kobane, phía Bắc thành phố Aleppo.

Ngoài 9 cuộc không kích phối hợp với không quân Jordan, Saudi Arabia và UAE ở Syria, các máy bay chiến đấu của Mỹ cùng ngày đã thực hiện 5 cuộc tấn công nhằm vào IS ở Iraq.

Đây là các đợt không kích mới nhất của Mỹ và các nước Arập nhằm vào mục tiêu của IS. Đợt tấn công được tiến hành trong bối cảnh IS vừa cho công bố đoạn video hành quyết con tin phương Tây thứ tư là Alan Henning, một nhân viên lái xe người Anh tham gia đoàn xe tình nguyện chở hàng cứu trợ cho người tị nạn Syria. Hiện các cơ quan tình báo của Anh, Mỹ đang kiểm chứng tính xác thực của đoạn video nói trên. Thủ tướng Anh David Cameron, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Pháp Francois Hollande lên án mạnh mẽ hành động này của IS, đồng thời khẳng định cam kết tăng cường nỗ lực chống lực lượng này. Trong khi đó, Hà Lan và Canada cho biết đang xét xét khả năng triển khai máy bay tham gia không kích IS ở Syria.


TTXVN/Tin Tức