11:07 13/11/2014

Mỹ: Ukraine có quyền tự vệ

Mỹ khẳng định Ukraine có quyền bảo vệ lãnh thổ, song vẫn bày tỏ hy vọng rằng thỏa thuận ngừng bắn mong manh có thể được duy trì trong bối cảnh Kiev chuẩn bị cho đợt giao tranh mới tại miền Đông.

Ngày 12/11, Mỹ khẳng định Ukraine có quyền bảo vệ lãnh thổ, song vẫn bày tỏ hy vọng rằng thỏa thuận ngừng bắn mong manh có thể được duy trì trong bối cảnh Kiev chuẩn bị cho đợt giao tranh mới tại miền Đông.

Một ngôi nhà bị phá hủy trong cuộc giao tranh tại khu vực ngoại ô Donetsk. Ảnh: AFP/TTXVN.


Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho hay: "Chúng tôi muốn chứng kiến thỏa thuận ngừng bắn được duy trì... Ukraine có quyền tự vệ và bảo vệ lãnh thổ của họ".

Bà Psaki cũng nói rằng Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đang tìm cách "cùng áp đặt trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga".

Trong một diễn biến liên quan, ngày 12/11, Bộ Quốc phòng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) đã lên tiếng cáo buộc lực lượng an ninh Ukraine sử dụng vũ khí phốt pho.

Trong bản tin của cơ quan quân sự DPR, vào lúc 11 giờ 50 phút hôm 11/11, các cứ điểm của dân quân DPR ở sân bay Donetsk đã hứng pháo kích bằng đạn phốt pho bắn từ phía khu dân cư Peski. Ngoài ra, lực lượng an ninh Kiev đã dùng pháo binh và xe tăng bắn phá các cứ điểm của dân quân ít nhất 13 lần.

Đạn phốt pho là thứ vũ khí gây cháy được nhồi phốt pho trắng hoặc các chất gây cháy trên cơ sở phốt pho ở dạng hợp chất với những chất khác. Việc sử dụng những loại đạn này đã bị hạn chế bởi một số công ước quốc tế.


TN
(Theo AFP)