01:10 07/01/2012

Mỹ: Tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong 3 năm qua

Báo cáo về tình hình việc làm tháng 12/2011 của Mỹ cho biết, trong tháng cuối cùng của năm qua, tỷ lệ công nhân Mỹ bị thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 năm qua.

Trong một diễn biến được cho là tin vui đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới và có lợi cho nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống Barack Obama, ngày 6/1, Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo về tình hình việc làm tháng 12/2011 cho biết trong tháng cuối cùng của năm qua, tỷ lệ công nhân Mỹ bị thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 năm qua.


Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ thấp nhất trong 3 năm qua. Nguồn: Internet.



Trong tháng 12/2011, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ giảm còn 8,5% so với 8,7% của tháng 11 trước đó. Riêng trong tháng qua, thị trường lao động đã tạo ra hơn 200.000 việc làm, mức cao nhất kể từ tháng 4/2011 và gấp đôi số việc làm được tạo ra trong tháng trước đó. Đây là tháng thứ tư liên tiếp tỉ lệ thất nghiệp tại Mỹ giảm và là tháng thứ sáu liên tiếp nền kinh tế tạo ra hơn 100.000 việc làm mỗi tháng.

Con số 200.000 việc làm mới trong tháng 12/2011 cao hơn dự đoán của hầu hết các nhà kinh tế. Tương tự các tháng trước đó, khối tư nhân vẫn đóng góp nhiều nhất cho thị trường lao động, trong bối cảnh chính phủ từ liên bang tới địa phương tiếp tục xu hướng cắt giảm lao động.

Các số liệu trên được giới phân tích đánh giá là hết sức quan trọng với nền kinh tế Mỹ. Ông Kevin Logan, nhà kinh tế của HSBC tại New York nhận xét báo cáo cho thấy nhiều ngành công nghiệp đang tăng cường thuê mướn lao động, vốn bị chậm lại trong phần lớn năm 2011. Theo lý thuyết, khi có thêm việc làm, nghĩa là người dân có thêm tiền để chi tiêu, các công ty sẽ mạnh dạn hơn trong việc đầu tư vào sản xuất và sẽ cần thêm người lao động.

Trong khi đó, Tổng thống Obama cho rằng các số liệu tích cực về tình hình lao động Mỹ chứng tỏ nền kinh tế đang đi đúng hướng.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều tỏ ra lạc quan vì tỉ lệ thất nghiệp tại Mỹ vẫn còn quá cao. Theo tính toán, Mỹ phải tạo thêm 6 triệu việc làm nữa mới phục hồi lại được mức trước khi bước vào thời kỳ suy thoái năm 2007. Ông Bill Dudley, Chủ tịch chi nhánh Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED) tại Niu Yoóc cho rằng tỉ lệ thất nghiệp vẫn cao ở mức không thể chấp nhận được, nên vẫn cần xem xét có thêm các biện pháp để trợ giúp nền kinh tế. Một số chuyên gia cho rằng việc gia tăng đột biến 200.000 việc làm mới trong tháng 12 vừa qua là nhờ vào số việc làm ở ngành bán lẻ tăng. Nhưng số việc làm này chỉ có tính chất thời vụ trước dịp lễ Giáng sinh, do đó mức tăng này khó có thể duy trì được trong các tháng tiếp theo.

- Liên quan đến kinh tế Mỹ, báo cáo phân tích của Trung tâm quốc gia nghiên cứu về tình hình phá sản (NBRC) công bố ngày 6/1 cho biết trong năm 2011, số người Mỹ nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo chương 7 hoặc chương 13 Luật phá sản và bảo lãnh người tiêu dùng đã giảm 12%, nhưng vẫn có gần 1,4 triệu người rơi vào hoàn cảnh thất vọng này.

Ông Ronald Mann, Giáo sư Khoa luật Đại học Columbia, chủ biên của báo cáo, cho biết số người Mỹ nộp đơn xin bảo hộ phá sản trong năm 2011 xấp xỉ 1,35 triệu so với hơn 1,5 triệu người trong năm 2010. Như vậy, trong năm qua trung bình cứ 175 người Mỹ có 1 người phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản, so với tỷ lệ 1/150 năm 2010. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2006 số người Mỹ nộp đơn xin bảo hộ phá sản giảm.


TTXVN/Tin Tức