08:08 02/08/2014

Mỹ từng làm việc sai trái, quá giới hạn sau vụ 11/9

Tổng thống Mỹ Barack Obama thừa nhận rằng sau các vụ tấn công ngày 11/9/2001, nước này đã làm những việc sai trái và đi quá giới hạn, đồng thời cho hay các quan chức Mỹ đã “tra tấn một số đối tượng”.

Ngày 1/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama thừa nhận rằng sau các vụ tấn công ngày 11/9/2001, nước này đã làm những việc sai trái và đi quá giới hạn, đồng thời cho hay các quan chức Mỹ đã “tra tấn một số đối tượng”.

Chính quyền Mỹ dự kiến sẽ công bố một báo cáo giải mật của Thượng viện nước này trong vài ngày tới, trong đó sẽ nêu chi tiết các hành động được cho là xâm phạm của các đặc vụ tình báo chống những nhóm cực đoan sau các cuộc tấn công khủng bố năm 2001.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Hạ viện Mỹ do phe Cộng hòa lãnh đạo đã thông qua khoản qua ngân sách mới trị giá 694 triệu USD với tỷ lệ 223 phiếu thuận và 189 phiếu chống, nhằm tăng cường bảo vệ biên giới với Mexico và ngăn chặn những người Trung Mỹ, trong đó có cả trẻ em đi một mình, di cư trái phép vào Mỹ.

Tuy nhiên, nhiều khả năng Thượng viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát sẽ không xem xét dự luật này của Hạ viện.


T.N (theo AP/AFP
)