12:10 22/12/2012

Mỹ trừng phạt thêm 4 công ty của Iran

Bộ Tài chính Mỹ ngày 21/12 đã đưa thêm 4 công ty và một giám đốc của Iran vào danh sách "đen" bị áp đặt trừng phạt vì liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Tehran.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 21/12 đã đưa thêm 4 công ty và một giám đốc của Iran vào danh sách "đen" bị áp đặt trừng phạt vì liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Tehran.

Bộ trên cho biết trong số 4 công ty bị trừng phạt, có công ty Xuất nhập khẩu SAD Tehran bị cáo buộc cung cấp vũ khí cho Chính phủ Syria, hỗ trợ sản xuất pháo cối và tên lửa cho quân đội Syria, vi phạm lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc đối với Iran.

Các công ty khác nằm trong danh sách đen gồm có: Tổ chức Công nghiệp hàng hải, Công ty quốc tế Doostan và Tập đoàn Công nghiệp hóa chất và phát triển vật liệu. Ông Mustafa Estabi, Giám đốc Tổ chức Công nghiệp hàng hải, cũng có tên trong danh sách này.

Theo luật Mỹ, các cá nhân hoặc tổ chức có tên trong danh sách đen này sẽ bị phong tỏa mọi tài sản trên đất Mỹ, đồng thời ngăn cản công dân và các công ty Mỹ buôn bán với những đối tượng này.


TTXVN/ Tin tức