08:15 23/08/2014

Mỹ trừng phạt hai phần tử liên quan al-Qaeda

Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với hai phần tử Hồi giáo cực đoan là Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim al Sharekh và Hamid Hamad Hamid al-Ali vì có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

Ngày 22/8, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai phần tử Hồi giáo cực đoan là Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim al Sharekh và Hamid Hamad Hamid al-Ali vì bị cáo buộc có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda và nhóm Mặt trận Al-Nusra.

Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ mọi tài sản của hai đối tượng trên đều nằm trong quyền hạn xét xử của Mỹ và sẽ bị đóng băng. Mỹ cũng cấm mọi công dân giao dịch làm ăn với hai đối tượng này.

Al Sharekh mang quốc tịch Saudi Arabia, là thủ lĩnh cấp cao của Mặt trận Al-Nusra ở Syria, đồng thời là người điều hành hoạt động của al-Qaeda tại Syria và là "nhà tư vấn tài chính chủ chốt" cho al-Qaeda tại Pakistan. Y là một trong những phần tử khủng bố bị truy nã gắt gao nhất ở Saudi Arabia. Trong khi đó Al-Ali mang quốc tịch Kuwait, bị cáo buộc gây quỹ hàng chục nghìn USD để hỗ trợ Mặt trận Al-Nusra mua vũ khí và đồ tiếp tế.

Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng đã đưa 2 đối tượng trên vào danh sách trừng phạt.


TTXVN/Tin tức