06:10 11/06/2015

Mỹ 'trắng tay' khi Giáo hoàng không chỉ trích Nga

Mỹ thúc giục Tòa thánh Vatican chỉ trích mạnh mẽ hơn nữa việc Nga can dự vào cuộc khủng hoảng ở Ukraine, nhưng nỗ lực này đã không thành công.

Mỹ thúc giục Tòa thánh Vatican chỉ trích mạnh mẽ hơn nữa việc Nga can dự vào cuộc khủng hoảng ở Ukraine, nhưng nỗ lực này đã không thành công.

Chỉ vài giờ trước khi diễn ra cuộc gặp giữa Đức Giáo hoàng Francis với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 10/6, Đại sứ Mỹ tại Vatican Ken Hackett bình luận rằng đây có thể là cơ hội để “Đức Thánh cha nêu lên những quan ngại cá nhân. Giáo hoàng Francis hẳn nhiên đã được thông báo về điều gì đang diễn ra ở Ukraine… vì thế Giáo hoàng là người hiểu được tình hình”. Đại sứ Mỹ cũng không quên nhấn mạnh nước Nga dường như vẫn hậu thuẫn cho lực lượng ly khai, có lính Nga hiện diện ở lãnh thổ Ukraine – điều mà Moskva luôn bác bỏ.

Giáo hoàng Francis (phải) gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Vatican hôm 10/6. Ảnh: AFP/TTXVN


Tháng 2 vừa qua, khi đề cập đến cuộc xung đột ở Ukraine, Giáo hoàng Francis nói rằng đây là “cuộc chiến tranh giữa những người Thiên Chúa giáo”, mà không hề đưa ra chỉ trích trực tiếp nhằm vào Nga. Giáo hội Chính thống giáo Nga đánh giá cao cách tiếp cận mang tính cân bằng này của người đứng đầu Tòa thánh Vatican.

Kết quả cuộc gặp lần này cũng vậy và Mỹ hẳn nhiên không thể “hài lòng”. Trong cuộc gặp kín kéo dài gần một giờ, cả Giáo hoàng và Tổng thống Putin đều nhất trí về sự cần thiết tái tạo môi trường thuận lợi cho đối thoại ở Ukraine, yêu cầu các bên thực thi nghiêm túc Thỏa thuận Minsk. Người đứng đầu Vatican khuyến khích Nga can dự vào các nỗ lực quốc tế nhằm đem lại hòa bình cho Ukraine. Bày tỏ niềm xót thương về cái chết của nhiều dân thường Ukraine, kêu gọi các bên tôn trọng lệnh ngừng bắn nhưng Giáo hoàng không có bất cứ chỉ trích, phàn nàn công khai nào nhằm vào Nga.

Trong nghi thức đón tiếp một chính khách quốc tế, Đức Thánh cha đã tặng Tổng thống Putin tấm huy chương có khắc hình “Thiên sứ hòa bình” và nói rằng đây là “người đẩy lùi mọi cuộc chiến tranh và tạo dựng đoàn kết giữa các dân tộc”. Về phần mình, ông Putin tặng người đứng đầu Tòa thánh một bức tranh, được thêu từ những sợi vàng, mô tả hình ảnh một nhà thờ từng bị tàn phá dưới kỉ nguyên Xô Viết và được dựng lại sau đó, cùng lời nói “được gặp Đức Thánh cha quả thực là một niềm vinh dự, tự hào lớn lao”.


Hoài Thanh (Theo Themoscowtimes, ABCnews)