04:14 05/04/2012

Mỹ tiếp xúc với Tổ chức "Anh em Hồi giáo"

Ngày 3/4, tại thủ đô Oasinhtơn, giới chức Mỹ đã tiếp xúc trực tiếp với đại diện của Tổ chức "Anh em Hồi giáo"(MB) đang chiếm ưu thế trong cơ quan lập pháp Ai Cập, trong bối cảnh MB vừa tuyên bố sẽ tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống nước này, dự kiến sẽ tổ chức vào cuối tháng 5 tới.

Ngày 3/4, tại thủ đô Oasinhtơn, giới chức Mỹ đã tiếp xúc trực tiếp với đại diện của Tổ chức "Anh em Hồi giáo" (MB) đang chiếm ưu thế trong cơ quan lập pháp Ai Cập, trong bối cảnh MB vừa tuyên bố sẽ tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống nước này, dự kiến sẽ tổ chức vào cuối tháng Năm tới...

Nhà Trắng cho biết cuộc gặp trên là một phần trong hàng loạt nỗ lực của Mỹ nhằm tăng cường can dự với các chính đảng mới nổi sau cuộc cách mạng ở Ai Cập hồi đầu năm ngoái, và Oasinhtơn đã cử nhiều nghị sỹ và quan chức chính phủ, trong đó có Thượng nghị sỹ Lindsey Graham và John McCain,... thực thi kế hoạch này.


                                                                       
                                                                        
                                                                              Phó thủ lĩnh tổ chức "Anh em Hồi giáo" Khairat al-Shater. Ảnh: Internet


Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) Tommy Vietor cho rằng việc tiếp xúc với các lực lượng chính trị theo đuổi các nguyên tắc dân chủ, phi bạo lực tại Ai Cập là phù hợp với lợi ích của nước Mỹ. Trong các cuộc thảo luận với các đảng phái này, phía Mỹ luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng các quyền của người thiểu số, quyền của phụ nữ, trẻ em, cũng như việc phải tập trung nỗ lực để đối phó với các thách thức về an ninh khu vực trong khu vực.

Trong khi đó, phát biểu tại Trường Đại học Georgetown ở Oasinhtơn, Sondos Asem, thành viên Ủy ban đối ngoại Đảng Tự do và Công lý (FJP) - cánh chính trị của MB - đồng thời là Tổng biên tập trang web chính thức của tổ chức này, mong muốn thiết lập"sự hiểu biết lẫn nhau" giữa MB với Mỹ.

Như vậy, sau Phong trào Taliban ở Ápganixtan và một số tổ chức chính trị khác, nay Mỹ phải đối thoại trực tiếp với "Anh em Hồi giáo", cho dù suốt thời gian dài trước đó, Oasinhtơn đã đặt họ ngoài vòng pháp luật, thậm chí liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố quốc tế.

TTXVN/ Tin Tức