12:11 14/12/2011

Mỹ thúc LHQ lên tiếng về tình hình Xyri

Ngày 13/12, Mỹ kêu gọi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc lên tiếng về tình trạng bạo lực ở Xyri, cho rằng đã đến lúc HĐBA cần có động thái này.

Ngày 13/12, Mỹ kêu gọi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc lên tiếng về tình trạng bạo lực ở Xyri, cho rằng đã đến lúc HĐBA cần có động thái này.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Victoria Nuland cho rằng, sự im lặng của HĐBA trước tình hình hiện nay ở Xyri là "rất bàng quan". Ngoài ra, người phát ngôn này cũng kêu gọi Nga ủng hộ các biện pháp của HĐBA đối với chính quyền Xyri: "Chúng tôi một lần nữa kêu gọi các đối tác trong HĐBA, bao gồm cả Nga, sẵn sàng hành động và lên tiếng". Nga giữ ghế Chủ tịch luân phiên của HĐBA tháng này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Victoria Nuland. Nguồn Internet.

Tuyên bố trên là phản ứng từ Oasinhtơn đối với phát biểu gay gắt của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng ngày chỉ trích một số nước "xấu xa" cáo buộc Mátxcơva cản trở công việc của HĐBA LHQ.

Ông Sergei Lavrov cũng kêu gọi Xyri ký vào kế hoạch hòa bình mà Liên đoàn Arập (AL) đề xuất, cho phép các quan sát viên Arập đến quốc gia này. Đồng thời, Ngoại trưởng Nga cáo buộc phe đối lập tại Xyri đang tìm cách châm ngòi một thảm họa nhân đạo để bao biện cho sự can thiệp quân sự từ bên ngoài.

Trong diễn biến liên quan, Đại sứ Pháp tại LHQ Gerard Araud đã loại trừ khả năng sử dụng sức mạnh quân sự đối với Xyri vào thời điểm hiện tại, cho rằng mọi vấn đề phải được giải quyết bằng con đường chính trị để ngăn ngừa Xyri nói riêng và Trung Đông nói chung bị "đốt cháy".

Trong khi đó, ngày 13/12, AL cho biết các ngoại trưởng Arập sẽ nhóm họp khẩn cấp tại Cairô (Ai Cập) ngày 17/12 tới để bàn về phản hồi đối với những điều kiện Xyri đặt ra cho việc ký vào nghị định thư chấp thuận các quan sát viên Arập đến quốc gia này. Trước cuộc họp khẩn trên sẽ là cuộc họp cấp bộ trưởng của ủy ban AL phụ trách vấn đề Xyri, phác thảo những khuyến nghị cho các ngoại trưởng Arập về bước đi tiếp theo trong trường hợp Xyri từ chối ký nghị định thư. Xyri đã tuyên bố chấp thuận các quan sát viên nhưng với một số điều kiện, trong đó có việc dỡ bỏ các trừng phạt mà AL đã thông qua ngày 27/11.

Cùng ngày, Quốc hội Iran đã thông qua một dự luật về thỏa thuận thương mại tự do với Xyri, một động thái nhằm bày tỏ sự ủng hộ với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Dự luật trên cho phép mở cửa thương mại tự do hai chiều trong vòng 5 năm tới trong bối cảnh hai nước đang bị phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt. Trước đó, Chính phủ Iran đã đệ trình quốc hội dự luật trên dưới dạng văn kiện khẩn.

Hãng thông tấn SANA của Xyri cùng ngày cho biết hai đồng chủ tịch ủy ban hợp tác kinh tế song phương, là Bộ trưởng phát triển đô thị của Iran Ali Nikzad và Bộ trưởng kinh tế Xyri Mohammed Nidal al-Shaar, đã có cuộc gặp ở thủ đô Đamát hôm 13/12. Phát biểu trước báo giới ở Đamát, Bộ trưởng Nikzad khẳng định Iran sẽ đứng đằng sau Xyri và giữ vững cam kết phát triển quan hệ song phương.

Theo nhiều nguồn tin, bạo lực vẫn tiếp diễn tại Xyri trong ngày 13/12 làm hàng chục người thiệt mạng, chủ yếu tại tỉnh Tây Bắc Ítlíp. Các nhà hoạt động nói rằng lực lượng an ninh Xyri đã nổ súng làm 11 người thiệt mạng tại hai làng ở tỉnh trên, sau đó các phần tử đào ngũ khỏi quân đội đã phục kích trả đũa làm 7 thành viên lực lượng an ninh thiệt mạng. Cũng ở Ítlíp, có tin binh sĩ Xyri nổ súng vào đám đông đang dự lễ tang làm 8 người thiệt mạng và 19 người bị thương.



TTXVN/Tin Tức