10:15 06/10/2011

Mỹ thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa đánh chặn THAAD

Ngày 5/10, Lầu Năm Góc thông báo đã đánh chặn thành công hai tên lửa đạn đạo trong một cuộc thử nghiệm hệ thống tên lửa đánh chặn tầm trung và cao (THAAD) ở ngoài khơi Hawaii, Mỹ.

Ngày 5/10, Lầu Năm Góc thông báo đã đánh chặn thành công hai tên lửa đạn đạo trong một cuộc thử nghiệm hệ thống tên lửa đánh chặn tầm trung và cao (THAAD) ở ngoài khơi Hawaii, Mỹ.

Bệ phóng tên lửa của hệ thống phòng không THAAD. Ảnh: Internet.

Cơ quan phòng thủ tên lửa của Lầu Năm Góc cho biết đây là vụ thử nghiệm tác chiến đầu tiên của hệ thống này nhằm đánh chặn tên lửa ở tầm cao trong giai đoạn bay cuối cùng. Trong vụ thử tại cơ sở tên lửa Thái Bình dương ở Kauai, Hawaii, hệ thống này "đã kích hoạt và đồng thời đánh chặn một mục tiêu tên lửa đạn đạo tầm ngắn và một tên lửa đạn đạo tầm trung".

Kể từ khi Mỹ bắt đầu chương trình thử nghiệm này vào năm 2005, THADD đã có 12 lần bay thử thành công. Hệ thống phòng thủ tên lửa này do nhà thầu quân sự lớn nhất thế giới Lockheed Martin thiết kế. Hệ thống THAAD đầu tiên với 6 máy phóng được chuyển cho quân đội Mỹ hồi tháng 5/2008. Dự kiến 5 hệ thống nữa sẽ được vận hành vào năm 2013.

TTXVN/Tin tức