08:13 24/08/2012

Mỹ thử nghiệm bom liệng JSOW C-1

Hải quân Mỹ bắt đầu cuộc thử nghiệm tích hợp vũ khí liên quân tấn công ngoài tầm JSOW C-1 do hãng Raytheon phát triển.

Hải quân Mỹ bắt đầu cuộc thử nghiệm tích hợp vũ khí liên quân tấn công ngoài tầm JSOW C-1 do hãng Raytheon phát triển.
 

JSOW C-1 là loại bom liệng rất độc đáo có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa.

JSOW C-1 lần đầu tiên thực hiện cuộc tấn công mục tiêu di chuyển có cập nhật, tái thiết lập mục tiêu mới trong hành trình bay.
 
Nội dung cuộc thử nghiệm, JSOW C-1 sẽ nhắm vào hai mục tiêu tàu địch (lớn và nhỏ) đang di chuyển.
 
Trước khi phóng JSOW C-1, tiêm kích F/A-18F nạp dữ liệucho JSOWngắm vào mục tiêu tàu nhỏ.
 
Sau khi rời bệ phóng, JSOW C-1 sẽ được điều khiển bởi một chiếc F/A-18F thứ hai tấn công mục tiêu tàu nhỏ nằm cách 90km.
 
Trong hành trình bay, JSOW C-1 tiếp tục nhận lệnh tái thiết lập mục tiêu tấn công tàu lớn hơn từ chiếc F/A-18F thứ hai.Cuộc bắn thử đã thành công tốt đẹp.
 

Như vậy, dù đã được phóng đi với mục đích tiêu diệt mục tiêu A, JSOW C-1 có thể chuyển sang tấn công mục tiêu B trong hành trình bay.
 
“Lần thử nghiệm này chứng minh JSOW C-1 có thể cập nhật thông tin mục tiêu mới từ bên thứ ba trong hành trình bay, tái thiết lập lại mục tiêu sau khi phóng, và tấn công chính xác tàu địch di chuyển sử dụng đầu tự dẫn ở pha cuối”, ông Samuel Hanaki – quan chức phụ trách chương trình vũ khí tấn công chính xác cao của Hải quân Mỹ nói.
 
“JSOW C-1 mang lại cho Quân đội Mỹ và đồng minh khả năng độc nhất vô nhị tiêu diệt mục tiêu di chuyển ở khoảng cách xa tới 100km”, Giám đốc chương trình JSOW (hãng Raytheon) Celeste Mohr cho biết thêm.
 
Hiện nay, Raytheon đang đầu tư kinh phí phát triển biến thể mới JSOW với tham vọng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách trên 450km.
 
Trong năm 2011, Hải quân Mỹ hai lần bắn thử JSOW C-1 tấn công mục tiêu di chuyển, nhưng không có cập nhật, thiết lập mục tiêu mới trong hành trình bay.
 
 
Theo baodatviet