02:13 18/02/2015

Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ thỏa thuận huấn luyện lực lượng đối lập ở Syria

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã sơ bộ nhất trí về một thỏa thuận theo đó cùng huấn luyện và trang bị vũ khí giúp lực lượng đối lập Syria.

Ngày 17/2, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã sơ bộ nhất trí về một thỏa thuận theo đó cùng huấn luyện và trang bị vũ khí giúp lực lượng đối lập Syria.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki tại Washington, DC. ngày 10/3. Ảnh: AFP/ TTXVN


Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nữ phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki xác nhận Mỹ đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc với Thổ Nhĩ Kỳ. 

Các quan chức Lầu Năm Góc không cho biết nội dung chi tiết của bản thỏa thuận nhưng bày tỏ hy vọng thỏa thuận này sẽ được ký kết trong vài ngày tới. Một số quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ họ đang lập kế hoạch gửi hơn 400, thậm chí 1.000 binh lính, trong đó có binh lính thuộc lực lượng tác chiến đặc biệt, để huấn luyện cho khoảng 5.000 tay súng đối lập ở Syria mỗi năm. 

Chương trình này sẽ kéo dài trong ba năm, bắt đầu từ tháng ba tới. Các hoạt động huấn luyện này sẽ được tiến hành trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Saudi Arabia. Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng việc huấn luyện này sẽ góp phần củng cố sức mạnh của lực lượng đối lập đang có chiều hướng suy yếu tại Syria. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Tanju Bilgic cho biết một trong những lực lượng được Mỹ “lựa chọn” để huấn luyện và trang bị vũ khí là nhóm “Quân đội Syria tự do” (FSA). 

Thỏa thuận sắp ký kết giữa Mỹ với Thổ Nhĩ Kỳ được coi là một diễn biến quan trọng trong mối quan hệ giữa Washington với đồng minh Ankara, mặc dù hai nước còn nhiều bất đồng trong chính sách với khu vực Trung Đông.


TTXVN/Tin tức