10:21 20/10/2014

Mỹ thả vũ khí cho người Kurd ở Kobane

Nhằm hỗ trợ cuộc chiến trên bộ chống các tay súng thuộc "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo quân đội nước này đã cung cấp vũ khí, đạn dược và thuốc men cho lực lượng người Kurd ở thành phố Kobane đang xảy ra chiến sự của Syria.

Nhằm hỗ trợ cuộc chiến trên bộ chống các tay súng thuộc "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo quân đội nước này đã cung cấp vũ khí, đạn dược và thuốc men cho lực lượng người Kurd ở thành phố Kobane đang xảy ra chiến sự của Syria.

 

Tàu sân bay USS Carl Vinson (phía sau) và tàu George H.W. Bush tại Vùng Vịnh ngày 18/10. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Trong một tuyên bố ngày 19/10, CENTCOM xác nhận 3 máy bay vận tải C-130 của Không quân Mỹ đã tiến hành "nhiều" đợt thả hàng xuống khu vực lân cận của Kobane, trong đó có các loại vũ khí hạng nhẹ do chính quyền người Kurd ở Iraq cung cấp. Theo CENTCOM, hoạt động cung cấp này "nhằm mục đích duy trì khả năng chiến đấu của lực lượng người Kurd trước những mưu toan hòng giành quyền kiểm soát Kobane của IS".

 

Phát biểu ngày 20/10, Redur Xelil, người phát ngôn của Các Đơn vị bảo vệ người Kurd (YPG), cho biết việc Mỹ thả vũ khí sẽ “hỗ trợ rất nhiều” cho các chiến binh của họ đang chiến đấu tại Kobane.

 

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia cho tới nay vẫn do dự trong việc tham gia trực tiếp vào tình hình Kobane cũng như cho phép Mỹ và các đồng minh sử dụng các căn cứ nước này cho các cuộc tấn công vào IS, chưa đưa ra bình luận trực tiếp về hoạt động tiếp viện trên. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Ankara hiện đang "đánh giá" động thái mới nhất này của Washington. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn loại bỏ mối đe dọa IS khỏi khu vực và đang duy trì "hợp tác toàn diện" với liên minh quốc tế.

 

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Cavusoglu cũng thông báo nước này đã có một sự thay đổi trong chiến lược và đang giúp đỡ các chiến binh người Kurd tại Iraq vào thị trấn Kobane để hỗ trợ lực lượng này bảo vệ thành phố chiến lược trên trước các cuộc tấn công của IS. Phát biểu với các phóng viên tại thủ đô Ankara, Ngoại trưởng Cavusoglu khẳng định Ankara "không mong muốn nhìn thấy Kobane thất thủ".

 

Phát biểu với báo giới ngày 20/10 tại Jakarta, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang ở thăm Indonesia cho biết Washington đã trao đổi trước với Ankara về hoạt động thả vũ khí nói trên. Mỹ khẳng định đây chỉ là một "giải pháp tạm thời", một nỗ lực mang tính thời điểm để ứng phó với tình hình khủng hoảng hiện nay, không phải là một sự thay đổi trong chính sách của Nhà Trắng. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh việc "quay lưng" đối với một cộng đồng (người Kurd) đang chiến đấu chống lại IS là một hành động "vô trách nhiệm".

 

TTXVN/Tin Tức