09:13 23/09/2014

Mỹ tập trận tại Ukraine là khiêu khích

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể tuyên bố cuộc tập trận quân sự mang tên "Đinh ba thần tốc" do Mỹ đứng đầu đang diễn ra tại Ukraine không mang lại điều gì ngoài việc kích động các bên xung đột.

Cuộc tập trận quân sự mang tên "Đinh ba thần tốc" (Rapid Trident 2014) do Mỹ đứng đầu đang diễn ra tại Ukraine không mang lại điều gì ngoài việc kích động các bên xung đột. Tuyên bố trên được Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) Nikolay Bordyuzha đưa ra ngày 22/9.

Binh sĩ Ukraine thực hiện kỹ năng đổ bộ trên bãi biển Mariupol trong khuôn khổ tập trận. Ảnh: AFP/ TTXVN


Phát biểu với báo giới, Tổng Thư ký Bordyuzha nhấn mạnh cuộc tập trận "Đinh ba thần tốc" kéo dài gần 2 tuần (15-26/9), với sự tham gia của khoảng 1.200 binh sĩ đến từ 15 quốc gia, sẽ kích động xung đột leo thang và khiến cuộc khủng hoảng tại Ukraine trở nên trầm trọng hơn.

Người đứng đầu CSTO nhấn mạnh hiện còn quá sớm để đánh giá liệu thỏa thuận ngừng bắn đạt được ở thủ đô Minsk của Belarus có được các bên tuân thủ hay không. Tuy nhiên, đang có tín hiệu lạc quan khi các quan sát viên CSTO nhận thấy có sự giảm sút đáng kể mức độ sử dụng vũ khí của các bên xung đột.

Hồi tháng 5 vừa qua, CSTO gồm các nước Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan, đã cảnh báo bất kỳ khối quân sự - chính trị quốc tế nào cũng không được can thiệp vào cuộc khủng hoảng Ukraine.


TTXVN/Tin tức