11:06 21/11/2014

Mỹ tăng cường viện trợ quân sự phi sát thương cho Ukraine

Ngày 20/11, giới chức Mỹ cho biết nước này có kế hoạch tăng cường viện trợ quân sự phi sát thương cho Ukraine, trong đó có chuyển giao đợt xe Humvee đầu tiên.

Ngày 20/11, giới chức Mỹ cho biết nước này có kế hoạch tăng cường viện trợ quân sự phi sát thương cho Ukraine, trong đó có chuyển giao đợt xe Humvee đầu tiên, đồng thời quyết định sẽ không cung cấp vũ khí vào thời điểm hiện tại.

Mỹ sẽ chuyển giao đợt xe quân sự Humvee lần đầu tiên cho Ukraine.


Theo các quan chức giấu tên, gói viện trợ này là động thái tăng cường sự hỗ trợ của Mỹ dành cho lực lượng vũ trang Ukraine song nhiều khả năng sẽ không làm thay đổi đáng kể cuộc xung đột tại nước này.


Gói viện trợ tăng cường cho Ukraine, quốc gia đang đấu tranh với phong trào ly khai thân Nga tại miền Đông, dự kiến sẽ được công bố ngày 20/11 trong chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Kiev.


* Phó Tổng thống Mỹ đến Ukraine


Các nhà ngoại giao Mỹ tại Kiev cho biết ngày 20/11, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới Ukraine và sau đó sẽ có các cuộc hội đàm với tổng thống và thủ tướng nước chủ nhà về khả năng tăng cường viện trợ trong bối cảnh xung đột tại miền Đông Ukraine.


Ông Biden sẽ gặp Tổng thống Petro Poroshenko và Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk vào ngày 21/11, ngày kỷ niệm 1 năm nổ ra làn sóng biểu tình Maidan.



T.N