10:07 07/10/2014

Mỹ tăng cường không kích chống IS tại Iraq

Quân đội Mỹ đã lần đầu tiên triển khai trực thăng chống phiến quân IS ở Iraq, đánh dấu sự leo thang chiến dịch không kích.

Các quan chức ngày 6/10 cho biết Quân đội Mỹ đã lần đầu tiên triển khai trực thăng chống phiến quân nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq, đánh dấu sự leo thang chiến dịch không kích.

Một máy bay trực thăng chiến đấu của Mỹ. Ảnh: AP


Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, các máy bay trực thăng đã tham gia những cuộc không kích hôm 5-6/10 ở Iraq, trong bối cảnh các lực lượng Chính phủ Iraq đang nỗ lực chiến đấu chống IS ở miền Tây nước này.

Bay ở tầm thấp hơn với tốc độ chậm hơn chiến đấu cơ và oanh tạc cơ, máy bay trực thăng trang bị súng máy này dễ bị kẻ thù tấn công hơn bằng hỏa lực từ dưới mặt đất. Nguy cơ này xuất hiện bất chấp cam kết của Tổng thống Mỹ Barack Obama không gửi bộ binh đến tham chiến.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, các nguồn tin dẫn một báo cáo tình báo của Mỹ cho biết các thành viên của IS đang thâm nhập vào châu Âu dưới vỏ bọc tị nạn.

Mạng tin "Alalam" dẫn lại nguồn tờ "Bild am Sonntag" của Đức khẳng định: "Người Mỹ đã thành công trong việc giải mã những liên lạc của các thủ lĩnh IS".

Thông tin được giải mã cho thấy các phần tử khủng bố Takfiri của IS muốn vào Thổ Nhĩ Kỳ dưới vỏ bọc người tị nạn để đến Đức và từ đó đi đến các địa điểm khác ở châu Âu.

Báo cáo cũng cho biết do tình trạng hỗn loạn ở khu vực biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, nên gần như không thể bắt giữ các phần tử khủng bố của IS trong làn sóng người tị nạn. Thông thường, những phần tử khủng bố này không thể sử dụng các cảng hàng không để đến châu Âu do sự kiểm soát nghiêm ngặt.

Theo giới chức trách, khoảng 450 phần tử cực đoan đã rời Đức để tới Syria, trong khi đó có khoảng 150 tên khác đang quay lại quốc gia châu Âu này.

* Phiến quân al-Nusra chiếm trung tâm tình báo điện tử Nga-Syria

Hãng tin Ria-Novosti dẫn báo "Al-Sharq al-Awsat" ngày 6/10 cho biết nhóm phiến quân thuộc Mặt trận al-Nusra đã chiếm điểm cao Tal al-Hara thuộc tỉnh Deraa, miền Nam Syria, cách thủ đô Damascus 110 km.

Tal al-Hara là điểm cao nhất thuộc tỉnh trên, nằm gần đường phân định ranh giới Syria-Israel. Từ điểm cao này có thể quan sát toàn cảnh trong bán kính 40 km và vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Syria hiện cũng nằm trong tầm bắn của phiến quân.

Nhờ chiếm điểm cao này, phiến quân đã kiểm soát căn cứ của quân đội Syria trên đó cùng tất cả trang thiết bị hạng nặng, vũ khí và đạn được. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), khoảng 10 binh sĩ đã bị phiến quân Hồi giáo này bắt giữ.

Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ Syria cho biết phiến quân đã chiếm Trung tâm tình báo điện tử Nga-Syria (Center-S) nằm trên Tal al-Hara. Được biết, Center-S được sử dụng chung phục vụ cả bộ quốc phòng Nga và Syria, song đã bị nhân viên Nga bỏ lại từ đầu cuộc nội chiến ở Syria.


TN(Theo AFP)