07:15 03/07/2015

Mỹ tăng cường an ninh trước Ngày Quốc Khánh

Giới chức an ninh Mỹ đang ráo riết triển khai nhiều biện pháp bảo đảm sự an toàn của người dân cũng như sự bình yên tại quốc gia trước kỳ nghỉ lễ 4 ngày mừng Ngày Quốc Khánh.

Giới chức an ninh Mỹ đang ráo riết triển khai nhiều biện pháp bảo đảm sự an toàn của người dân cũng như sự bình yên xã hội trước kỳ nghỉ lễ 4 ngày mừng Ngày Quốc Khánh 4/7.

Cảnh sát được bố trí tuần tra tại các tụ điểm công cộng tập trung đông dân.


Trước nỗi lo về mối đe dọa tấn công khủng bố từ các nhóm cực đoan, số lượng lớn cảnh sát với đầy đủ vũ khí đã được huy động canh gác tại các địa điểm công cộng cũng như nhiều tòa nhà trực thuộc chính phủ liên bang. Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI), Trung tâm chống khủng bố quốc gia và Bộ An ninh Nội địa đã cảnh báo 4 ngày lễ cuối tuần kỷ niệm Quốc khánh Mỹ 4/7 và một vài sự kiện trong một vài tuần tới có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công khủng bố. 


Một quan chức của Bộ An ninh Nội địa cho biết “Không có cơ quan tình báo nào khẳng định cũng như cố ý ám chỉ có mối đe dọa vào kỳ nghỉ lễ sắp tới. Tuy nhiên trong suốt thời gian vừa qua, nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng với các phần tử quá khích đã liên tục kêu gọi và kích động bạo lực nhắm vào lực lượng quân đội, chính phủ và công dân Mỹ. Chính vì vậy những lời đe dọa đó cần phải được theo dõi điều tra một cách nghiêm túc”. Hiện mối lo ngại lớn nhất của lực lượng an ninh là hoạt động của những “chú sói đơn độc”. Nhóm khủng bố IS thời gian vừa qua tăng cường sử dụng các mạng xã hội để chiêu mộ thêm nhiều phần tử sẵn sàng xả thân vì “mục đích cao cả” Hồi giáo, điển hình là các vụ tấn công tuy đơn lẻ nhưng lại có gây ra thiệt hại lớn về người tại bãi biển ở Tunisia, Pháp và Kuwait.


Sở cảnh sát New York cho biết đây sẽ là chiến dịch phòng chống khủng bố quy mô lớn nhất tại thành phố trong nhiều năm qua. Ủy viên phó cơ quan tình báo và chống khủng bố thuộc Sở cảnh sát New York, ông John Miller cho biết các sĩ quan chống khủng bố sẽ được trang bị máy đo từ trường tập trung tại khu vực cảng gần nơi bắn pháo hoa trên sông East River. Hàng nghìn cảnh sát mặc quân phục và thường phục, chó nghiệp vụ, cùng hơn 7.000 camera sẽ được triển khai trên khắp ngóc ngách đường phố. Thành phố New York cũng ra quy định cấm đốt pháo trong dịp lễ, đề phòng kẻ xấu lợi dụng tình trạng hỗn loạn trong đêm bắn pháo hoa để ra tay tấn công.


Hồng Hạnh (theo CNN)