09:14 12/09/2014

Mỹ sẽ không kích IS mà không cần Syria cho phép

Washington không có ý định đề nghị Damascus cho phép tiến hành các cuộc không kích nhằm vào vị trí của các tay súng IS trên lãnh thổ Syria vì cho rằng chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad là "bất hợp pháp".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf ngày 11/9 tuyên bố Washington không có ý định đề nghị Damascus cho phép tiến hành các cuộc không kích nhằm vào vị trí của các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên lãnh thổ Syria vì cho rằng chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad là "bất hợp pháp".

Ngày 10/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố kế hoạch toàn diện chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hiện đang chiếm một vùng rộng lớn ở miền bắc Iraq và Syria. Ảnh: AFP/TTXVN


Bà Harf đã đưa ra những bình luận trên khi để đáp lại tuyên bố của Ngoại trưởng Syria Walid Muallem. Trước đó cùng ngày, nhà ngoại giao Syria đã cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ trên lãnh thổ Syria mà không được Damascus cho phép đều "sẽ bị coi là hành động xâm lược".

Trả lời câu hỏi liệu Mỹ có nỗ lực để Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua một nghị quyết cho phép tấn công chống các tay súng của IS ở Syria hay không, bà Harf nói: "Không thể suy đoán về chuyện này". Bà cũng bày tỏ sự tin tưởng Tổng thống Mỹ có đủ thẩm quyền cần thiết để cho phép tiến hành hoạt động chống khủng bố vì chúng đang tạo mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của toàn thể khu vực và lợi ích của Mỹ ở nước ngoài.


TN (Theo VOR)