12:15 20/12/2012

Mỹ sẵn sàng thiết lập quan hệ quân sự với Myanmar

Mỹ sẵn sàng thực thi "những bước đi mới" nhằm thiết lập quan hệ quân sự với Myanmar, coi đây như một cách thúc đẩy tiến trình cải cách chính trị mà quốc gia Đông Nam Á này đang triển khai.

Mỹ sẵn sàng thực thi "những bước đi mới" nhằm thiết lập quan hệ quân sự với Myanmar, coi đây như một cách thúc đẩy tiến trình cải cách chính trị mà quốc gia Đông Nam Á này đang triển khai.

Tổng thống Myanmar Thein Sein (phải) có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) trong chuyến thăm lịch sử tới Myanmar. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu trước báo giới ngày 19/12 tại thủ đô Washington, một quan chức Mỹ (đề nghị giấu tên) cho biết Bộ Quốc phòng tuyên bố quan hệ hợp tác quân sự giữa hai nước có thể sẽ diễn ra dưới hình thức Mỹ huấn luyện "phi sát thương" cho các sĩ quan Myanmar, với trọng tâm là hỗ trợ nhân đạo, quân y và "cải cách" quốc phòng.

Theo quan chức này, Lầu Năm Góc đang xem xét các bước đi mới cho quan hệ quân sự giữa Mỹ và Myanmar. Về tổng thể, giới chức Mỹ ủng hộ quan điểm cho rằng mối quan hệ quân sự, được xác định một cách thận trọng và có mục tiêu thích hợp, sẽ phát huy hiệu quả trong việc thúc đẩy những nỗ lực cải cách toàn diện tại Myanmar.

Quan hệ giữa Myanmar và Mỹ đã có những thay đổi mạnh mẽ kể từ khi chính quyền dân sự lên năm quyền tại Myanmar hồi năm ngoái. Tháng trước, chuyến thăm lịch sử tới Myanmar của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã làm nổi bật sự đổi thay này, trong bối cảnh cả Washington và Nay Pyi Taw đều nhận thấy những lợi ích của việc thúc đẩy mối quan hệ an ninh và ngoại giao.

Trước đó, trung tuần tháng 10, Tư lệnh lục quân Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương - Trung tướng Francis Wiercinski, đã tham gia phái đoàn quan chức quân sự cấp cao Chính phủ Mỹ thăm Myanmar, mở đường cho các cuộc đối thoại quốc phòng.

Cùng thời gian đó, Lầu Năm Góc cũng bày tỏ thiện ý mời Myanmar tham gia với tư cách quan sát viên trong cuộc tập trận Hổ mang Vàng hàng năm giữa Mỹ và các nước đồng minh châu Á diễn ra tại Thái Lan năm 2013.

Theo giới quan sát, trong nỗ lực tìm kiếm những chuyển dịch chiến lược sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chính quyền Obama đang quyết tâm mở rộng tầm ảnh hưởng tại Myanmar, quốc gia Đông Nam Á đang lên này.


TTXVN/Tin tức