11:10 28/11/2012

Mỹ quan ngại về hộ chiếu mới của Trung Quốc

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này sẽ nêu những quan ngại với Trung Quốc về bản đồ mới in trên các cuốn hộ chiếu của Trung Quốc, trong đó nêu chi tiết tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với vùng lãnh hải tranh chấp.

Ngày 27/11, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này sẽ nêu những quan ngại với Trung Quốc về bản đồ mới in trên các cuốn hộ chiếu của Trung Quốc, trong đó nêu chi tiết tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với vùng lãnh hải tranh chấp.

Mẫu hộ chiếu mới của Trung Quốc có in đường 9 đoạn. Ảnh: Internet.


Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Washington, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nhấn mạnh: "Chúng tôi thực sự quan ngại về bản đồ đang gây căng thẳng và lo âu cho các nước Đông Nam Á. Chúng tôi dự định nêu vấn đề này với phía Trung Quốc".

Theo bà Nuland, Washington sẽ nêu rõ ràng rằng động thái của Bắc Kinh là không có lợi cho việc tạo ra một môi trường nơi các nước hữu quan trong khu vực có thể giải quyết các tranh chấp lãnh thổ. Bà nhắc lại lập trường của Washington rằng Biển Đông là vấn đề "cần được đàm phán giữa các bên liên quan, giữa ASEAN và Trung Quốc, và một hình ảnh trên hộ chiếu không thay đổi lập trường đó".

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định có những chuẩn mực quốc tế cơ bản cần phải được đáp ứng trong một tấm hộ chiếu và những tấm bản đồ "sai lệch" không thuộc các chuẩn mực đó. Tuy nhiên, bà cũng cho rằng "xét về mặt kỹ thuật pháp lý, bản đồ này không có ảnh hưởng gì đến tính hợp lệ của hộ chiếu trong việc cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ".

Cùng ngày, mạng tin “Sankei” (Nhật Bản) đưa tin về việc Trung Quốc cho in hình bản đồ Trung Quốc có đường chín đoạn vào các tấm hộ chiếu mới của nước này. “Sankei” mô tả các đường đứt đoạn có hình chữ U hay “lưỡi bò” này gần như quây kín toàn bộ biển Đông, khiến các nước trong khu vực lên tiếng phản đối.

Theo mạng tin trên, về mặt pháp lý quốc tế thì các đường này không có ý nghĩa gì và Chính phủ Trung Quốc cũng chưa đưa ra được căn cứ xác định chủ quyền. Thậm chí, ngay cả giới học giả Trung Quốc – vốn chủ trương “không thừa nhận tự do hàng hải của các tàu nước ngoài bên trong đường chín đoạn này” – cũng thể hiện ánh mắt đầy hoài nghi.

Trước đó, một số nước như Philippines, Indonesia, Ấn Độ dưới nhiều hình thức khác nhau đã lên tiếng phản đối việc Trung Quốc đưa các vùng lãnh thổ tranh chấp trên biển và trên đất liền vào bản đồ in trên hộ chiếu phổ thông điện tử của nước này.

Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa cho rằng động thái của Trung Quốc đưa các vùng lãnh thổ tranh chấp vào bản đồ in trên hộ chiếu phổ thông điện tử của nước này là không bình thường và sẽ không đạt được mục đích, thậm chí còn gây tranh chấp. Những tranh chấp này cần được giải quyết thông qua đối thoại. Theo ông, những hành động như Trung Quốc thực hiện trong chính sách hộ chiếu không thể thay thế cho đối thoại hay đàm phán.


TTXVN/Tin tức