10:07 08/10/2014

Mỹ quan ngại về an toàn người dân tại Kobane

Mỹ quan ngại cho dân thường tại thành phố vùng biên Syria Kobane, sau khi có cảnh báo rằng không kích sẽ không đủ để ngăn khu vực này rơi vào tay lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS).

Ngày 7/10, Mỹ cho biết nước này "rất quan ngại" cho dân thường tại thành phố vùng biên Syria Kobane, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo rằng các cuộc không kích sẽ là không đủ để ngăn khu vực này rơi vào tay lực lượng thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS).

Trả lời báo giới trên chuyên cơ Không lực Một, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest nói với báo giới rằng Washington "rất quan ngại" về sự an toàn của dân thường vô tội trong thị trấn này. Theo ông Earnest, một số cuộc không kích của liên minh chống IS xung quanh Kobane vào đêm 6/10 đã phá hủy nhiều xe và khẩu đội pháo phòng không của IS.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Yalcin Akdogan cho hay nước này đã đề nghị Mỹ tăng cường không kích nhằm ngăn chặn IS chiếm thị trấn Kobane của người Kurd ở vùng biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.

Cờ của phiến quân IS trên đồi Mishtenur, phía đông thị trấn Kobane. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong diễn biến liên quan,
truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã có ít nhất 9 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ủng hộ người Kurd trên khắp nước này phản đối việc chính phủ từ chối can thiệp quân sự nhằm vào lực lượng IS vốn đang tấn công Kobane.

Ngoài ra, hàng chục người Kurd đã xông vào nghị viện châu Âu ở Brussels để phản đối vụ tấn công của IS tại Kobane. Những người này phá vỡ hàng rào cảnh sát và tiến hành biểu tình ngồi trong gian chính của tòa nghị viện. Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz cho biết ông đã gặp giới lãnh đạo nhóm này và đề nghị họ chấm dứt biểu tình một các hòa bình.

Iraq phản đối binh sĩ nước ngoài


Ngày 7/10, Thủ tướng Iraq Haider al- Abadi đã nói với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu rằng Iraq phản đối mọi sự hiện diện của binh sĩ nước ngoài trên lãnh thổ nước này và nhấn mạnh chủ quyền của Iraq cần được tôn trọng bất chấp hành động của quốc tế đối với nhóm phiến quân IS.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ: "Thủ tướng Haider al-Abadi đã bày tỏ sự phản đối với sự hiện diện của bất cứ lực lượng nước ngoài nào trên lãnh thổ Iraq và rằng tất cả các nước cần tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Iraq". Về phần mình, ông Davutoglu khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Iraq, cho rằng binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ "sẽ có nghĩa vụ phòng thủ, chứ không phải tấn công".

Khói bốc lên tại thị trấn Kobane sau các cuộc giao tranh giữa lực lượng người Kurd và phiến quân IS ngày 6/10. Ảnh: AFP-TTXVN


Bình luận của ông Abadi được đưa ra vào thời điểm 5 ngày sau khi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn bản kiến nghị, theo đó trao cho chính phủ các quyền mới để đưa lực lượng quân sự vào Syria và Iraq cũng như cho phép lực lượng nước ngoài sử dụng lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ cho các chiến dịch nhằm vào IS.

Iran chỉ trích chiến dịch không kích 

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA), ngày 7/10, phát biểu tại thủ đô Quito trong khuôn khổ chuyến thăm Ecuador, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và An ninh quốc gia Iran Alaeddin Boroujerdi đã chỉ trích chiến dịch không kích chống lại IS tại Iraq và Syria của Liên minh chống khủng bố do Mỹ vừa thành lập.

Theo ông Boroujerdi, việc Mỹ không kích Syria để truy quét các tay súng IS trên thực tế là nhằm mục tiêu phá hủy Nhà nước Syria để lật đổ chính quyền của Tổng thống Bashar Al-Assad, và điều đó "chỉ phục vụ lợi ích của các tổ chức khủng bố".

Ông Boroujerdi coi chiến dịch trên chính là "cơn sốc chính trị" của Mỹ và các đồng minh trong liên minh chống khủng bố.


T.N (theo AFP/Reuters)