09:08 26/09/2014

Mỹ quan ngại máy bay ném bom Nga lượn gần không phận

Quân đội Mỹ quan ngại về các chuyến bay của những máy bay ném bom tầm xa của Nga gần không phận Mỹ, và cho rằng các hoạt động kiểu thời Chiến tranh Lạnh này làm dấy lên các câu hỏi với giới hoạch định chính sách của Lầu Năm Góc.

Ngày 25/9, Đô đốc Samuel Locklear, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, cho biết quân đội Mỹ quan ngại về các chuyến bay của những máy bay ném bom tầm xa của Nga gần không phận Mỹ, đồng thời nói rằng các hoạt động kiểu thời Chiến tranh Lạnh này làm dấy lên các câu hỏi với giới hoạch định chính sách của Lầu Năm Góc.

Máy bay ném bom tầm xa TU-95 của Nga.


Trả lời báo giới, ông Locklear cho hay: "Rõ ràng là sự trở lại của các chuyến bay tầm xa mà chúng ta chưa từng chứng kiến với số lượng đáng kể trong thập niên qua là đáng quan ngại. Và đó là điều chúng tôi theo dõi rất chặt chẽ". Theo ông Locklear, việc Nga xâm nhập vào Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) của Mỹ "về cơ bản là kiểu hoạt động thời Chiến tranh Lạnh với các máy bay ném bom tầm xa".

Tuần trước, các máy bay ném bom tầm xa "Bear" đã tiếp cận không phận Mỹ và Canada, khiến 2 nước này phải điều động máy bay tiêm kích để ngăn chặn.

T.N  (Theo Reuters)