05:09 09/05/2014

Mỹ phản đối Pháp bán tàu chiến Mistral cho Nga

Các quan chức Mỹ đã bày tỏ quan ngại về vụ Pháp bán 2 tàu chiến chở trực thăng Mistral cho Nga do Washington đang cân nhắc về các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với Moskva.

Ngày 8/5, các quan chức Mỹ đã bày tỏ quan ngại về vụ Pháp bán 2 tàu chiến chở trực thăng Mistral cho Nga do Washington đang cân nhắc về các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với Moskva liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine.      

Phát biểu với các nhà lập pháp Mỹ trước thềm chuyến thăm nước này của Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius vào tuần tới, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về châu Âu Victoria Nuland nhấn mạnh: “Chúng tôi đã thường xuyên và kiên quyết bày tỏ quan ngại về thương vụ này”.

Tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral của Pháp.


Cùng ngày, một nguồn tin từ chính phủ Pháp cho biết nước này chưa có kế hoạch xem xét thương vụ trên trước tháng 10 tới.

Trong một diễn biến liên quan, theo báo Đức "Tấm gương" ngày 8/5, Liên minh châu Âu (EU) khẳng định khối này phản đối cuộc trưng cầu theo kế hoạch của lực lượng ly khai ủng hộ Nga ở Đông Ukraine bất kể được tiến hành vào thời điểm nào.    

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, bà Catherine Ashton nói: "Một cuộc trưng cầu như vậy không nên diễn ra vào ngày 11/5 hay bất cứ thời điểm nào khác. Nó không có tính hợp pháp dân chủ và chỉ khiến căng thẳng thêm leo thang".

Trước việc lực lượng ly khai tuyên bố vẫn sẽ tiến hành trưng cầu để tách khỏi Ukraine, bất chấp lời kêu gọi trì hoãn cuộc trưng cầu này của Tổng thống Nga Vladimir Putin, bà Ashton cho rằng "các lực lượng ly khai vẫn nhận được sự hậu thuẫn từ phía Moskva".     

Bà khẳng định EU ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, đồng thời cho biết khối này sẽ tiếp tục siết chặt các biện pháp trừng phạt Nga. Theo một số nguồn tin, các ngoại trưởng EU sẽ nhóm họp vào ngày 12/5 tới để quyết định khả năng đưa cả các công ty, không chỉ cá nhân, vào danh sách trừng phạt của EU.


TN