03:15 25/03/2015

Mỹ 'nổi đóa' vì bị Israel do thám đàm phán hạt nhân với Iran

Washington cáo buộc Israel do thám các cuộc đàm phán hạt nhân bí mật với Iran và để lộ tin tức ra Quốc hội Mỹ.

Washington cáo buộc Israel do thám các cuộc đàm phán bí mật với Iran và để lộ tin tức ra Quốc hội Mỹ, nhằm cản phá thỏa thuận hạt nhân giữa Nhóm P5+1 với Tehran – tờ Thời báo Phố Wall (The Wall Street Journal) ngày 24/3 đưa tin.

Trích dẫn hơn 10 nguồn tin là các quan chức đương chức hay đã từ nhiệm của Mỹ và Israel, Wall Street Journal nói rằng Israel đã do thám các cuộc đàm phán và thu thập thông tin từ các “cuộc thông báo vắn tắt mật của Mỹ”, các “nguồn tin tình báo” và “giới chức ngoại giao ở châu Âu”. Tel Aviv lên tiếng phủ nhận cáo buộc này, nói rằng các thông tin mật có được là nhờ việc “giám sát” các lãnh đạo Iran và thảo luận với các quan chức Pháp về đàm phán.

Mỹ cáo buộc Israel do thám các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran. Ảnh: Reuters


Tờ báo cũng cho biết, Washington phát hiện ra hoạt động do thám của Israel khi các cơ quan an ninh chặn thu được các cuộc đàm thoại các quan chức tình báo Israel. Những liên lạc này có những nội dung chi tiết mà phía Mỹ khẳng định rằng chỉ có thể thu thập được từ việc tiếp cận những nhân vật tham dự các cuộc đàm phán bí mật.

Đặc biệt, Nhà Trắng cảm thấy tức giận trước việc Israel để lộ thông tin mật về chi tiết các cuộc đàm phán trước các nghị sĩ Quốc hội Mỹ nhằm cản trở tiến trình hoàn tất thỏa thuận hạt nhân với Tehran. “Việc Israel do thám Mỹ đã là không tốt. Nhưng tệ hơn là Israel còn đánh cắp thông tin mật của Mỹ và sau đó lại truyền tin đến các nghị sĩ Quốc hội Mỹ nhằm hủy hoại các nỗ lực ngoại giao của Washingon”, một quan chức cấp cao giấu tên bày tỏ.

Báo cáo cho biết, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Đại sứ nước này tại Mỹ Ron Dermer đã tìm cách gây sức ép lên Tổng thống Barack Obama. Hai người đồng thuận rằng, cách thức tốt nhất để làm điều đó là tiết lộ nội dung thỏa thuận sơ bộ để tìm kiếm sự hậu thuẫn từ Quốc hội Mỹ. Vì điều này, chính quyền Mỹ cho rằng họ đã bị Israel “lừa gạt”, một quan chức Nhà Trắng cho biết.



Hoài Thanh (Theo WSJ)