06:14 23/06/2015

Mỹ, NATO sẵn sàng đối đầu lâu dài với Nga

Cuộc đối đầu của Mỹ và NATO với Nga có thể còn tiếp diễn, thậm chí sau khi Tổng thống Nga Putin rời nhiệm sở.

Phát biểu khi bắt đầu chuyến công du châu Âu ngày 22/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho rằng cuộc đối đầu của nước này và các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) với Nga có thể còn tiếp diễn, thậm chí sau khi Tổng thống Vladimirn Putin rời nhiệm sở.

Khi nhận định về khả năng Tổng thống Nga Putin thay đổi cách hành xử, ông Carter cho biết Mỹ hy vọng vào điều đó song "không thể hoàn toàn tin tưởng", đồng thời nhấn mạnh chính sách hiện nay của Nga mang nặng tư tưởng của quá khứ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. Ảnh: AFP/TTXVN


Vào giữa tuần này, bộ trưởng quốc phòng các nước đồng minh sẽ có mặt tại Brussels (Bỉ) để xem xét tài liệu mật mà Bộ tư lệnh NATO đã soạn thảo. NATO có ý định tập trung phân tích tính thực tiễn về tiềm năng hạt nhân của Moskva trong bối cảnh Tổng thống Nga Putin vừa thông báo chuẩn bị bổ sung 40 tên lửa liên lục địa mới cho kho vũ khí hạt nhân của nước này.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Litva cho biết trong thời gian từ 16-21/6, các chiến đấu cơ của NATO đặt tại căn cứ không quân Zokniai của Litva đã phải xuất kích 10 lần để giám sát các máy bay quân sự của Nga, mặc dù các máy bay này không xâm phạm không phận Litva.

* Nga tăng số lượng máy bay chiến đấu tại miền Tây

Ngày 23/6, người đứng đầu bộ phận báo chí Quân khu miền Tây của Nga, Đại tá Oleg Kochetkov cho biết Moskva sẽ triển khai các máy bay chiến đấu đa năng mới nhất ở miền Tây nước này.

Ông Kochetkov xác nhận theo chương trình "Đặt hàng quốc phòng 2015", đến cuối năm nay, 10 máy bay chiến đấu đa năng Su-35 và Su-30 SM sẽ được trang bị cho các đơn vị phòng không của quân khu. Các máy bay này sẽ làm nhiệm vụ chiến đấu để bảo vệ vùng trời phía Tây và Tây Bắc của Nga.

Hiện các đội bay và nhân viên kỹ thuật phục vụ các loại máy bay trên đang hoàn thành chương trình tái đào tạo.


TN (Theo Sputnik, TASS)