12:09 08/12/2011

Mỹ: Một cựu thống đốc bang ngồi tù 14 năm

Cựu Thống đốc hai nhiệm kỳ của bang Illinois, ông Rod Blagojevich thuộc đảng Dân chủ Mỹ, ngày 8/12 (giờ Việt Nam) đã bị kết án 14 năm tù giam và phải nộp phạt 20.000 USD về tội lạm dụng quyền lực.

Cựu Thống đốc hai nhiệm kỳ của bang Illinois, ông Rod Blagojevich thuộc đảng Dân chủ Mỹ, ngày 8/12 (giờ Việt Nam) đã bị kết án 14 năm tù giam và phải nộp phạt 20.000 USD về tội lạm dụng quyền lực.

Ông Rod Blagojevich trong vòng vây của báo chí khi đến tòa án ở Chicago nghe phán quyết. Ảnh: Internet


Năm 2009, ông Rod Blagojevich đã sử dụng quyền thống đốc bang của mình để đổi chác, bổ nhiệm một quan chức của Illinois thay thế chiếc ghế trống của ông Barack Obama tại Thượng viện liên bang khi ông Obama đắc cử tổng thống. Đây là mức án nghiêm khắc nhất trong số 4 thống đốc bang Illinois từng lãnh án tù giam trong vòng 4 thập kỷ qua. Người tiền nhiệm của ông Blagojevich là George Ryan, người của đảng Cộng hòa, vẫn đang trong thời kỳ thụ lý án tù 6 năm rưỡi. Hai đồng nghiệp trước đó mỗi người lĩnh án tù giam hơn ba năm. Ông Blagojevich đã thế chấp ngôi nhà 450.000 USD để được tại ngoại cho tới ngày 16/2/2012 mới phải có mặt trình diện tại nhà tù.

Theo phán quyết của thẩm phán liên bang tại thành phố Chicago, ông James Zagel, trong phiên tòa chất vấn cuối cùng kéo dài 2 tiếng đồng hồ ngày 7/12, ông Blagojevich đã thừa nhận 18 tội danh và tự nguyện xin chịu trách nhiệm về các hành vi sai trái do chính ông gây ra.

Ông Blagojevich, 54 tuổi, từng là hạ nghị sỹ bang và liên bang. Năm 2002, ông là chính khách đầu tiên của đảng Dân chủ kể từ năm 1972 được bầu làm Thống đốc bang Illinois và năm 2006 tái cử nhiệm kỳ hai. Tháng 12/2008, ông Blagojevich bị bắt giữ về tội lạm dụng quyền lực và tham nhũng. Tháng 1/2009, ông bị cơ quan lập pháp bang Illinois bãi nhiệm và bị cấm cả đời không được giữ bất kỳ cương vị nào trong bộ máy chính quyền bang. Một trong những tội danh mà ông Blagojevich thừa nhận là dùng quyền thống đốc để thương lượng về việc bổ nhiệm người thay ghế thượng nghị sỹ bỏ trống của ông Obama tại Thượng viện liên bang sau khi đắc cử tổng thống và một số chức tước khác của bang Ilinoi để nhận các khoản tiền đóng góp vận động tranh cử lớn và cả xe ô tô. Tháng 8/2010, ông Blagojevich bị cáo buộc hơn 30 tội danh, trong đó có tội lừa dối các nhân viên Cục Điều tra liên bang (FBI), với tổng mức án tù tối đa có thể lên tới 300 năm.

Thái Hùng (P/v TTXVN tại Mỹ)