12:12 30/12/2014

Mỹ loại trừ khả năng chi thêm hàng nghìn tỷ USD chống IS

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã loại trừ khả năng chi thêm hàng nghìn tỷ USD cho những nỗ lực chống IS.

Đài Phát thanh quốc gia Mỹ (NPR) ngày 29/12 cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thừa nhận mối đe dọa “thực sự” từ lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, song loại trừ khả năng chi thêm hàng nghìn tỷ USD cho những nỗ lực chống IS.

Chi phí không kích IS do Mỹ và liên quân tiến hành từ tháng 8 đã vượt quá 1 tỷ USD. Ảnh: AFP/TTXVN.


Trả lời phỏng vấn NPR, ông Obama khẳng định Mỹ không hề đánh giá thấp sự nguy hiểm của IS. Lực lượng này đã đặt ra những mối nguy hiểm rất nghiêm trọng đối với các đồng minh của Mỹ cũng như đe dọa gây bất ổn cho toàn bộ các khu vực.

Tuy nhiên, theo người đứng đầu Nhà Trắng, ông “rất đắn đo” khi quyết định dành thêm hàng nghìn tỷ USD, như Washington từng làm trong cuộc chiến kéo dài 13 năm ở Afghanistan, cho những nỗ lực trong cuộc chiến chống IS. Lý do ông nêu ra là Mỹ đang cần chi một khoản tiền lớn như vậy vào việc tái thiết các trường học, đường sá và hoạt động nghiên cứu khoa học.

Hiện Mỹ đang dẫn đầu các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu của IS ở Syria và Iraq để làm suy yếu và tiêu diệt hoàn toàn lực lượng này. Tuy nhiên, nước này thừa nhận sẽ mất nhiều thời gian để thực hiện công việc trên. Trong khi đó, theo Tổng thống Obama, việc tái thiết các trường học, đường sá và hoạt động nghiên cứu khoa học sẽ là giải pháp để đảm bảo an ninh và thành công lâu dài ở Mỹ.


TTXVN/Tin Tức