05:16 09/05/2012

Mỹ lo ngại việc rò rỉ thông tin về điệp viên vụ bom "quần lót”

Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Mỹ, ông Peter King ngày 9/5 đã bày tỏ lo ngại về việc để rò rỉ thông tin về điệp viên hai mang, người đã xâm nhập al Qaeda và giúp phá vỡ âm mưu nổ tung một chuyến bay tới Mỹ bằng bom giấu trong quần lót.

Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Mỹ, ông Peter King ngày 9/5 đã bày tỏ lo ngại về việc để rò rỉ thông tin về điệp viên hai mang, người đã xâm nhập mạng lưới  al Qaeda và giúp phá vỡ âm mưu nổ tung một chuyến bay tới Mỹ bằng bom giấu trong quần lót.

Nghị sĩ Peter King ái ngại trước những thông tin rò rỉ về điệp viên được cài vào mạng lưới al Qaeda. Ảnh Internet.

 

“Điều này thật đáng tiếc bởi nó có thể ảnh hưởng tới các hoạt động tình báo ở nước ngoài của chúng ta”, nghị sĩ đại diện bang New York nói và cho biết thêm, nhà chức trách sẽ mở cuộc điều tra về vụ rò rỉ thông tin này.

 

Trước đó, tờ New York Times và nhiều trang mạng khác đã đồng loạt đưa tin, phần tử al Qaeda tình nguyện đánh bom liều chết nhằm vào một chuyến bay tới Mỹ thực ra là một điệp viên hai mang, làm việc cho cả CIA và Arập Xêut. Điệp viên này đã mang theo quả bom giấu trong quần lót ra khỏi Yêmen và giao nộp quả bom cũng như các thông tin về nhánh al Qaeda tại bán đảo Arập cho CIA và cơ quan tình báo Arập Xêut cách đây 2 tuần.

 

Trong khi đó, một quan chức cao cấp của chính phủ Mỹ cũng cho biết, giới chức nước này đang tranh cãi về việc có nên công bố những hình ảnh về quả bom cho các cơ quan chức năng hay không. Một bên cho rằng, nếu cho công bố, các màn hình kiểm soát và lực lượng an ninh của Cơ quan An toàn vận tải Mỹ sẽ dễ dàng hơn trong việc nhận diện bất cứ thiết bị nào tương tự. Tuy nhiên, một bên lại cho rằng, làm như vậy cũng đồng nghĩa những kẻ đánh bom sẽ biết được nhà chức trách đã nắm được những thông tin gì về quả bom và cách thức hoạt động của nó.

 

 

T.H