02:11 27/02/2015

Mỹ Latinh nhận nguồn tín dụng lớn từ Trung Quốc

Trong năm qua, các nước khu vực Mỹ Latinh tiếp tục là điểm đến của các khoản tín dụng lớn từ Trung Quốc. Cụ thể, các thể chế tài chính của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đã cấp 22,1 tỷ USD tín dụng cho các nước Mỹ Latinh.

Trong năm qua, các nước khu vực Mỹ Latinh tiếp tục là điểm đến của các khoản tín dụng lớn từ Trung Quốc. Cụ thể, các thể chế tài chính của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đã cấp 22,1 tỷ USD tín dụng cho các nước Mỹ Latinh, vượt hơn tổng số tín dụng của Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển liên Mỹ - hai nguồn cho vay truyền thống - cấp cho khu vực trong cùng khoảng thời gian trên.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh dẫn báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu kinh tế Đối thoại liên Mỹ (DI) công bố ngày 26/2 cho biết những nước nhận được nhiều tín dụng của Trung Quốc nhất trong năm qua tại Mỹ Latinh lần lượt là Brazil với 8,6 tỷ USD, Argentina (7 tỷ USD), Venezuela (5,7 tỷ USD) và Ecuador (820 triệu USD).

Những khoản cho vay này vẫn tập trung chủ yếu vào hai lĩnh vực khai thác mỏ và dầu khí, và xây dựng cơ sở hạ tầng (giao thông và truyền tải điện). Con số trên tương đương mức tăng 71,3% so với tổng số tín dụng 12,9 tỷ USD mà Trung Quốc đã cấp cho các nước Mỹ Latinh hồi năm 2013, trong đó 10,1 tỷ USD thuộc về Venezuela.

Kể từ năm 2005, từ khi DI bắt đầu thống kê chỉ số này, Bắc Kinh đã cho các nước trong khu vực vay tổng cộng 119 tỷ USD, chỉ yếu là qua Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB) với 83 tỷ USD và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc (CEIB) với 20,9 tỷ USD.

Với 53,6 tỷ USD, Venezuela là điểm đến của gần một nửa các khoản tiền trên, tiếp theo là Brazil (22 tỷ USD), Argentina (19 tỷ USD) và Ecuador (10,8 tỷ USD). Các nhà thống kê DI cũng cho biết nhìn chung mức lãi suất tín dụng CEIB thường thấp hơn so với các ngân hàng quốc tế có cùng chức năng trong khi lãi suất của CDB cao hơn chút ít so với mức trung bình của thế giới.


TTXVN/Tin tức