03:14 28/03/2012

Mỹ Latinh cần 2.500 máy bay thương mại

Hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ dự báo Mỹ Latinh sẽ cần tới 2.500 máy bay thương mại trong vòng 20 năm tới nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của kinh tế khu vực.

Hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ dự báo Mỹ Latinh sẽ cần tới 2.500 máy bay thương mại trong vòng 20 năm tới nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của kinh tế khu vực.


Ngày 27/3, phát biểu tại Hội chợ hàng không quốc tế (FIDAE) được tổ chức tại thủ đô Santiago của Chilê, Phó chủ tịch bán hàng của Boeing tại Mỹ Latinh, châu Phi và Caribê, Van Rex Gallard, cho biết việc trang bị các máy mới vừa để đáp ứng sự tăng trưởng năng động của các hãng hàng không trong khu vực cũng như thay thế cho các đội bay hiện tại. Theo ước tính, Mỹ Latinh sẽ phải đầu tư khoảng 250 tỷ USD.


Để cạnh tranh với các đối thủ khác, Boeing sẽ hoàn tất việc giao chiếc 787 Dreamliner đầu tiên trong hợp đồng 32 chiếc, với tổng trị giá 3,5 tỷ USD, cho hãng hàng không LAN của Chilê vào cuối năm nay.


Boeing sẽ giao chiếc 787 Dreamliner đầu tiên trong hợp đồng 32 chiếc cho hãng hàng không LAN của Chilê vào cuối năm nay. Ảnh: Internet.


Về phần mình, Phó chủ tịch bán hàng của Airbus tại Mỹ Latinh, Rafael Alonso, nhận định khối lượng vận chuyển 10 nghìn lượt khách mỗi ngày hiện tại sẽ tăng mạnh trong hai thập kỷ tới và Mỹ Latinh sẽ hướng tới các máy bay thương mại cỡ lớn như Airbus 380.


Alonso đánh giá lượng hành khách vận chuyển hàng năm của Mỹ Latinh sẽ tăng hơn mức bình quân 4,8%/năm trên thị trường hàng không quốc tế hiện nay.


Việt Hùng (p/v TTXVN tại Buênốt Airết)