06:10 10/06/2015

Mỹ không tiếp nhóm Anh em Hồi giáo tại Washington

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jeff Rathke khẳng định bộ này đã quyết định không gặp các nhân vật Anh em Hồi giáo (MB), song từ chối cho biết lý do.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 9/6 cho biết sẽ không có cuộc gặp nào diễn ra khi một nhóm các thành viên tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) thăm Washington để dự một cuộc hội thảo tư nhân, song khẳng định Mỹ vẫn theo đuổi chính sách can dự toàn diện đối với nền chính trị Ai Cập nói chung.

Thủ tướng el-Sissi nhìn nhận MB là một mạng lưới khủng bố, trong khi MB lại khẳng định họ là một tổ chức hòa bình. Ảnh: Reuters


Phát biểu trước báo giới, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jeff Rathke khẳng định bộ này đã quyết định không gặp các nhân vật MB, song từ chối cho biết lý do.

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi hãng tin Reuters cho biết Ai Cập đã triệu Đại sứ Mỹ tại nước này Stephen Beecroft tới để bày tỏ sự không hài lòng về chuyến thăm của các thành viên MB tới Washington.

Căng thẳng trên cho thấy sự mâu thuẫn giữa tham vọng của giới ngoại giao Mỹ muốn can dự vào toàn bộ các tổ chức chính trị ở Ai Cập và quan ngại về việc Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi ngày càng xa lánh Washington.

TN