04:07 05/04/2015

Mỹ: Không thể đạt được thỏa thuận hạt nhân Iran nếu thiếu Nga

Thỏa thuận giữa nhóm P5+1 và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran sẽ không thể đạt được nếu không có sự tham gia của Nga.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf ngày 3/4 cho biết thỏa thuận giữa nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Đức) và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran sẽ không thể đạt được nếu không có sự tham gia của Nga.

Các đại diện P5+1 và Iran sau khi kết thúc đàm phán hạt nhân ngày 2/4. Ảnh: AFP/ TTXVN


Trả lời phóng viên hãng tin TASS trong cuộc họp báo thường kỳ rằng liệu cuộc đàm phán với Iran có thể thành công mà không cần đến sự hỗ trợ từ phía Nga, bà Harf khẳng định: "Không thể đạt được. Nga là một bộ phận trong nhóm 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức (P5+1). Nga là thành viên chủ chốt”. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh rằng các nhà ngoại giao và chuyên gia Nga “đã đóng vai trò đặc biệt hữu ích trong việc giải quyết hàng loạt vấn đề kỹ thuật” liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, cũng như trong quá trình thảo luận về việc từng bước dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này.


Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 4/4 nói rằng thỏa thuận khung về hạt nhân với Iran là “một thoả thuận tốt”, đạt được nhờ “những hoạt động ngoại giao cứng rắn và có nguyên tắc”.


Đài Sputnik của Ngacùng ngày cũng đăng tải thông tin từ tờ “Wall Street Journal” dẫn nguồn tin từ giới chức Mỹ cấp cao cho biết Lầu Năm Góc vừa thử nghiệm loại bom phá boong-ke lớn nhất trong kho vũ khí của nước này.


Cuộc kiểm tra thiết bị nâng cấp được xúc tiến phòng trường hợp thất bại tại đàm phán về chương trình hạt nhân Iran và do hệ quả đó Washington sẽ quyết định triển khai hành động quân sự. Thiết bị nổ này, như tờ báo trên ghi nhận, đủ sức phá hủy hoặc làm tê liệt cơ sở hạt nhân kiên cố nhất trên lãnh thổ Iran.


Vị quan chức Mỹ nói: "Vẫn như trước đây, Lầu Năm Góc tập trung cho phương án, khi cần thiết sẽ đảm bảo thực hiện hành động quân sự chống Iran". Theo lời ông này, cơ quan quân sự Mỹ vẫn liên tục theo dõi tình hình liên quan tới Iran.



TN