02:15 11/02/2015

Mỹ kêu gọi Trung Quốc thu hẹp bất đồng

Tổng thống Mỹ đã điện đàm với Chủ tịch nước Trung Quốc và kêu gọi "khẩn trương cộng tác" để thu hẹp những bất đồng giữa hai nước trong các vấn đề an ninh mạng.

Nhà Trắng thông báo ngày 10/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điện đàm với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và kêu gọi "khẩn trương cộng tác" để thu hẹp những bất đồng giữa hai nước trong các vấn đề an ninh mạng.

Trong một thông cáo, Nhà Trắng cho biết: "Hai lãnh đạo đã tái khẳng định cam kết phối hợp chặt chẽ trước các thách thức an ninh, trong đó có việc cùng khuyến khích Iran nắm bắt cơ hội lịch sử trong các cuộc đàm phán với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức)".

Tổng thống Barack Obama (phải) trong chuyến thăm Trung tâm hội nhập thông tin và an ninh mạng quốc gia Mỹ ở Arlington, Virginia. Ảnh: AFP/TTXVN


Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này đang tìm cách hạ nhiệt căng thẳng trong bối cảnh hai bên tố cáo lẫn nhau liên quan tới các vụ tấn công mạng và đánh cắp dữ liệu trên mạng Internet. Ngoài ra, ông Obama cũng nêu bật cam kết nhằm đạt được một hiệp định đầu tư, qua đó có thể đánh giá lại các mối quan hệ thương mại song phương.

Cũng trong cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ đã nói với Chủ tịch Tập Cận Bình rằng ông vui mừng chào đón Chủ tịch nước Trung Quốc tới thăm Washington nhân chuyến công du cấp nhà nước cuối năm nay.

Trong khi đó, Tân Hoa xã đưa tin ông Tập Cận Bình sẽ công du Mỹ vào tháng 9 tới, song không cho biết thêm chi tiết.

Tin tặc Trung Quốc bị tố tấn công trang web Tạp chí Forbes

Cùng ngày 10/2, các công ty an ninh mạng của Mỹ cho biết một nhóm tin tặc Trung Quốc đã tấn công Tạp chí Forbes để săn tìm các nhà thầu quốc phòng, công ty tài chính và các cá nhân khác truy cập vào trang web tin tức nổi tiếng này.

Trong một báo cáo đăng trên trang web riêng, Công ty an ninh mạng Invincea nêu rõ: "Một đối tượng người Trung Quốc đã liên tục đe dọa xâm nhập trang web của Tạp chí Forbes hòng tiến hành một vụ tấn công chớp nhoáng kiểu "nước chảy chỗ trũng" (tấn công thông qua việc lừa người dùng truy cập vào các trang web chứa mã độc) nhằm vào các công ty dịch vụ tài chính và quốc phòng Mỹ hồi cuối tháng 11/2014".

Theo Invincea, tin tặc đã lợi dụng những điểm yếu của phần mềm Adobe Flash và Internet Explorer để thực hiện "vụ tấn công trơ tráo này". Trong khi đó, Công ty an ninh mạng ISight cho rằng những kẻ đứng sau vụ tấn công trên là mật vụ do thám mạng của Trung Quốc mà ISight gọi là nhóm Codoso hoặc Sunshop.

Theo giới nghiên cứu trong lĩnh vực an ninh, nhóm Codoso có dính líu tới các hoạt động do thám mạng trước đó nhằm vào chính phủ, quân đội, ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ cũng như các tổ chức nghiên cứu về đối ngoại, dịch vụ tài chính, công ty năng lượng và những người bất đồng chính kiến.

Indonesia và Trung Quốc nhất trí hợp tác chống khủng bố mạng

Indonesia và Trung Quốc ngày 10/2 đã đạt thỏa thuận hợp tác chống các hoạt động khủng bố qua mạng Internet. Sự kiện này diễn ra sau khi hai bên ký kết chương trình bài trừ khủng bố hồi năm 2014.

Thỏa thuận này đạt được trong cuộc gặp giữa Giám đốc Cơ quan chống khủng bố quốc gia Indonesia (BNPT) Saud Usman với Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Mạnh Hoành Vĩ ở thủ đô Bắc Kinh. Phía Indonesia đã hối thúc Trung Quốc cải thiện năng lực của các sỹ quan hai nước để đối phó với hoạt động khủng bố mạng. Ông Usman nhấn mạnh rằng các nhóm khủng bố cực đoan đang lợi dụng mạng Internet và các công nghệ khác để tuyên truyền tư tưởng.

Ngoài ra, người đứng đầu BNPT còn cho rằng việc đối phó các hoạt động khủng bố liên quan đến việc lợi dụng mạng Internet và công nghệ thông tin liên lạc khác là rất quan trọng. Ông khẳng định: "Các trang web cực đoan trên mạng Internet đang tạo ra mối đe dọa nguy hiểm, do đó cần phải được giải quyết đồng thời. Các trang web liên quan đến khủng bố có thể tạo ra những phần tử khủng bố mới".


TN (Theo Reuters/AF/Antara)