08:09 05/08/2012

Mỹ kêu gọi hòa bình và ổn định tại Thái Bình Dương

Trong một thông cáo báo chí ra ngày 3/8, Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ mong muốn duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực Thái Bình Dương.

Trong một thông cáo báo chí ra ngày 3/8, Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ mong muốn duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực Thái Bình Dương.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ Washington (Oasinhtơn) tôn trọng luật biển quốc tế, tự do hàng hải và thương mại hợp pháp không bị cản trở tại khu vực Biển Đông.

Mỹ cho rằng các bên trong khu vực cần hợp tác và vận dụng biện pháp ngoại giao để giải quyết tranh chấp, không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực.

Mỹ bày tỏ quan ngại về những diễn biến căng thẳng ở Biển Đông gần đây, như vụ đối đầu giữa Philippines và Trung Quốc, việc Trung Quốc nâng cấp cái gọi là thành phố Tam Sa, lập đơn vị đồn trú để quản lý các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Mỹ kêu gọi các bên có những bước đi nhằm giảm căng thẳng theo đúng các tuyên bố đã có, cũng như Công ước Luật Biển của Liên hợp quốc.


TTXVN/ Tin Tức